Đầm ấm “Tết sum vầy 2021 – Kết nối yêu thương” huyện Phú Xuyên

21:24 | 27/01/2021
(LĐTĐ) Sáng 27/1, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2021 – Kết nối yêu thương” cho 170 đoàn viên, người lao động và con đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 Xây dựng nông thôn mới: Đem lại lợi ích bền vững cho nông dân, nông thôn

Đến dự chương trình có ông Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Cương, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Phú Xuyên.

Báo cáo tại chương trình, ông Đào Đức Gương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, cho biết, năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của công nhân viên chức lao động, đặc biệt là công nhân lao động ở các doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo công đoàn cơ sở chú trọng, triển khai các hoạt động chăm lo người lao động do ảnh hưởng của dịch,

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban thường vụ Huyện uỷ và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Phú Xuyên, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tham gia xây dựng phương án, giám sát việc thực hiện chi trả tiền lương ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 và triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện, về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các Công đoàn cơ sở đã ủng hộ 7.700 khẩu trang, 1.200 chai nước sát khuẩn, 120 bánh xà phòng, 835 mũ chắn bọt bắn. Liên đoàn Lao động huyện tặng 1.000 khẩu trang, 100 chai nước rửa tay khô và 10.000.000 đồng, 835 mũ chắn bọt bắn cho công nhân lao động tại 4 doanh nghiệp, Bệnh viện Đa khoa huyện, chốt liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2021 – Kết nối yêu thương”
Ông Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng quà cho con em công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hoạt động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động cho 247 công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nghề nghiệp với số tiền gần 140 triệu đồng và 100 kg gạo (trong đó Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 45 triệu đồng, 100 kg gạo; Quỹ trợ vốn công nhân nghèo Thủ đô tặng 3 suất quà trị giá 3 triệu đồng; Ủy ban nhân dân huyện tặng 10 suất 10 triệu đồng; Liên đoàn Lao động huyện 189 suất 94,5 triệu đồng). Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các cấp Công đoàn huyện đã chung tay ủng hộ hơn 436 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, ghi nhận những kết quả tích cực mà Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã thực hiện trong thời gian qua. Trong đó, chương trình "Tết sum vầy 2021" là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là cơ hội để đoàn viên công đoàn, người lao động chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. Đồng thời là dịp để các cấp, các ngành của Trung ương, thành phố, huyện, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp thể hiện sự chăm lo đời sống cho công nhân, lao động, giúp họ an tâm lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phát triển chung của huyện.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2021" của Liên đoàn Lao động huyện đầm ấm và đầy sự sẻ chia.

Để hoạt động có hiệu quả tốt hơn, lan tỏa rộng hơn nữa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động bằng những hoạt động thực tế, thiết thực, tập trung hướng vào những người lao động trực tiếp.

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2021 – Kết nối yêu thương”
Ông Nguyễn Văn Cương, Phó Bí Thư thường trực Huyện ủy Phú Xuyên, tặng quà công nhân viên chức lao động huyện

Bên cạnh đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến đội ngũ công nhân viên chức lao động, từ việc nâng cao trinh độ tay nghề đến việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xem công nhân lao động là tài sản quý giá nhất... để người lao động yên tâm gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát huy trí lực cho lao động, sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của huyện.

Mặt khác, công nhân lao động cần xem cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là ngôi nhà thứ 2 để yên tâm lao động, sản xuất, tuân thủ nội quy lao động, nâng cao trình độ tay nghề, tăng năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Liên đoàn Lao động huyện trao 170 suất quà cho công nhân lao động (trong đó: Liên đoàn Lao động thành phố tặng 60 suất quà cho công nhân lao động, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, 10 suất quà cho con công nhân lao động, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện tặng 20 suất, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tặng 30 suất, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Phú Xuyên tặng 30 suất, Liên đoàn Lao động huyện tặng 20 suất mỗi suất trị giá 500.000 đồng).

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này