Phường Trung Liệt (quận Đống Đa):

Đảm bảo an ninh, trật tự đô thị phục vụ Đại hội XIII của Đảng

09:35 | 27/01/2021
(LĐTĐ) Để bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy ban nhân dân phường Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội) đã chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là lực lượng Công an phường, Ban Chỉ đạo 197 phường triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
215 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế chúc mừng Đại hội XIII của Đảng Chuyển đổi số để tạo bước đột phá mới Đại hội XIII của Đảng khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc

Theo ghi nhận, trong chiều 26/1, Ban Chỉ đạo 197 phường Trung Liệt đã tiếp tục ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị, giao thông trên địa bàn. Cụ thể, trên tuyến đường Chùa Bộc, lực lượng chức năng đã đến từng hộ kinh doanh để tuyên truyền vận động, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị, giao thông, vệ sinh môi trường.

Đảm bảo an ninh, trật tự đô thị phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Ban Chỉ đạo 197 phường Trung Liệt đã tiếp tục ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị, giao thông trên địa bàn

Lực lượng đã tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dựng ô dù, bày bán hàng hóa, dựng xe máy lấn chiếm lòng, lề đường gây mất trật tư an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Đồng thời, tổ chức tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẩy sai quy định; xử lý các phương tiện giao thông dừng, đỗ, để xe sai quy định để trả lại lòng, lề đường thông thoáng, an toàn cho người tham gia giao thông

Thời gian qua, thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND của Ủy ban nhân dân phường Trung Liệt về việc thực hiện Đợt cao điểm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường dịp Tết Dương lịch, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trên địa bàn phường Trung Liệt đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đảm bảo an ninh, trật tự đô thị phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Lực lượng đã tập trung xử lý các trường hợp đỗ, để xe sai nơi quy định, đồng thời tuyên truyền người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng

Theo đó, các lực lượng chức năng đã tiếp tục đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo tốt công tác treo cờ Tổ quốc đầy đủ, trang nghiêm, duy trì trật tự an toàn giao thông, kỷ cương, mỹ quan và văn minh đô thị trên địa bàn phường trong thời gian thực hiện đợt cao điểm.

Công an phường Trung Liệt đã chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, bày bán hàng hóa, bàn ghế, dựng ô dù, bạt che, mái che, mái vẩy, phương tiện tham gia giao thông lấn chiếm lòng hè đường… Đặc biệt, chú trọng tại các tuyến phố văn minh đô thị Tây Sơn, Thái Hà, Chùa Bộc, Yên Lãng, Hoàng Cầu, Trần Quang Diệu…

Đảm bảo an ninh, trật tự đô thị phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẩy sai quy định

Công an phường cũng đã tổ chức lực lượng để quản lý, hướng dẫn người bán hàng rong trên địa bàn phường thực hiện theo quy định. Việc kiểm tra, rà soát các điểm để xe đạp, xe máy, ô tô trên tất cả các tuyến phố được các lược lượng triển khai thường xuyên, quyết liệt.

Ông Nguyễn Thao Hùng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Liệt, Trưởng Ban chỉ đạo 197 phường Trung Liệt, cho biết, trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an phường phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố, khu dân cư, đoàn thể nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời và xử lý kiên quyết các hành vi cố tình vi phạm; nhắc nhở các hộ kinh doanh trên địa bàn phường, đặc biệt là trên tuyến phố Chùa Bộc cam kết, chấp hành nghiêm quy định về trật tự văn minh đô thị.

“Trong những ngày làm việc tiếp theo Đại hội XIII của Đảng, Ủy ban nhân dân phường Trung Liệt tiếp tục quán triệt toàn thể lãnh đạo, cán bộ, đặc biệt là lực lượng Công an tập trung cao độ, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, trật tự đô thị trên địa bàn”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trung Liệt nhấn mạnh...

Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng từ Trung ương đến địa phương, tình hình an ninh, trật tự đô thị, an toàn giao thông sẽ được đảm bảo tuyệt đối, góp phần vào thành công trong kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này