Những món quà Tết ấm nghĩa tình

21:36 | 26/01/2021
(LĐTĐ) Hòa chung trong không khí tưng bừng, phấn khởi của cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón mừng Xuân mới Tân Sửu, ngày 26/1, đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cùng Ban thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tới thăm, chúc Tết tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây.
Bắt đầu từ hỗ trợ, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động Hỗ trợ ‘Mái ấm công đoàn’ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Tổ chức khen thưởng các gương điển hình trong lao động sản suất

Tại buổi thăm, chúc Tết, ông Nguyễn Hữu Phượng - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây đã báo cáo khái lược kết quả hoạt động trong năm 2020, tình hình chăm lo Tết cho người lao động của đơn vị.

Những món quà Tết ấm nghĩa tình
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh chúc Tết và động viên công nhân lao động tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây.

Theo đó, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây, là đơn vị được giao quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn 7 quận huyện phía Nam Thành phố Hà Nội (gồm: Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Thường Tín, Phú Xuyên, Mỹ Đức) với trên 401Km đường bộ; tổ chức trực gác đường ngang giao cắt với đường sắt tại 12 vị trí, thời gian trực gác liên tục 24/24h;

Thực hiện quản lý duy tu bảo trì đường thủy nội địa tuyến Sông Đáy và Suối Yến dài trên 30,3Km; tham gia thi công, hoàn trả các công trình xây dựng cơ bản; sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông, công trình chống xuống cấp trên các địa bàn thuộc Hà Nội và các tỉnh lân cận khác…

Trong năm qua, được sự quan tâm của Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, Đảng bộ Công ty, Hội đồng quản trị - Ban Giám đốc, Công đoàn cùng tập thể cán bộ công nhân viên chức lao động đã phấn đấu thi đua, nỗ lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những món quà Tết ấm nghĩa tình
Bà Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động công đoàn cũng như công tác chăm lo cho đời sống người lao động của Ban lãnh đạo Công ty.

Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; Công đoàn Công ty được công nhận là Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế… thu nhập bình quân đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng.

Công ty cũng luôn quan tâm đến đời sống người lao động, kịp thời hỗ trợ đời sống lao động gặp khó khăn. Trong năm, tổ chức trao trợ cấp cho 4 trường hợp khó khăn với số tiền hơn 10 triệu đồng; trợ cấp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu cho 11 đồng chí, mỗi suất hỗ trợ trị giá 2 triệu đồng.

Những món quà Tết ấm nghĩa tình
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh trao quà cho đại diện Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây.
Những món quà Tết ấm nghĩa tình

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phạm Bá Vĩnh và Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội trao quà cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Năm 2020, được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội hỗ trợ 1 căn nhà Mái ấm Công đoàn, trên 80 triệu đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Thảo là đoàn viên, công nhân đội gác chắn đường ngang.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công ty đã đóng góp vào quỹ phòng chống là 100 triệu đồng và hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty trên 90 triệu đồng; trong đợt lũ lụt miền Trung đã động viên và tặng quà người dân Quảng Bình 533 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Dự kiến, để đón Tết Nguyên đán sắp tới Công ty sẽ trích thưởng 1 tháng lương cho người lao động.

Tại hội nghị, bà Tạ Thị Mỹ Thanh – Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động công đoàn cũng như công tác chăm lo cho đời sống người lao động của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây. Đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục sát cánh với Công đoàn cơ sở, thực hiện tốt việc chăm lo cho người lao động.

Những món quà Tết ấm nghĩa tình
Toàn cảnh hội nghị.

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây.

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ Công ty, đồng thời động viên công nhân lao động cố gắng khắc phục khó khăn, sát cánh cùng Ban lãnh đạo để đưa Công ty ngày càng phát triển. Cũng nhân dịp này, thay mặt Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đã tặng 20 suất quà cho cá nhân và tập thể Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này