Lan hồ điệp “xuống phố” đón Tết

12:18 | 24/01/2021
(LĐTĐ) Lan hồ điệp được mệnh danh là “Nữ hoàng của các loài lan” bởi sở hữu trong mình vẻ đẹp sang trọng và kiêu kỳ mà hiếm có loài hoa nào sánh được. Vì vậy, nhiều người thường có nhu cầu mua hoa lan hồ điệp để chơi Tết.
Công nhân lao động ấm lòng với Tết sum vầy Cận cảnh đào rừng Sơn La dán tem nguồn gốc xuất xứ "cập bến" Hà Nội phục vụ Tết Tết đang về trên những làng hoa…

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, để phục vụ nhu cầu mua hoa lan chơi Tết của người dân, dọc nhiều tuyến phố của Thủ đô như: Lạc Long Quân, Phạm Hùng, Hoàng Hoa Thám, Tố Hữu... các cửa hàng đã bắt đầu bày bán hoa lan. Tại khu vực trưng bày hoa lan đều được trang bị đầy đủ hệ thống điện thắp sáng, đảm bảo lan hồ điệp tươi, nở lâu và đẹp.

Theo các chủ cửa hàng, lan hồ điệp được bày bán chủ yếu nhập từ Đà Lạt, bởi hoa từ vùng đất này có sắc màu rực rỡ, từ trắng, vàng, hồng, tím đến các loại hoa phối màu tự nhiên rất độc đáo. Mỗi loại lan hồ điệp lại mang ý nghĩa khác nhau. Ví như lan hồ điệp trắng biểu hiện cho sự trong trắng, tinh khiết; hồ điệp vàng thể hiện sự thành công, sung túc; hồ điệp tím lại mang đến ý nghĩa về tình yêu thủy chung sắt son,…

Thị trường hoa lan năm nay chia ra làm 3 phân khúc chính là tầm thấp từ 5 - 20 triệu đồng/chậu, tầm trung từ 30 - 80 triệu đồng/chậu, tầm cao là trên 100 triệu đồng/chậu. Nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng, các cửa hàng sẽ cắm hoa theo yêu cầu là để một màu hay nhiều màu lan hồ điệp trong một chậu. Thông thường, chậu hoa sẽ có các màu chủ đạo như vàng, tím, trắng biến, đỏ tím...

Ông Nguyễn Văn Nam (Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) là một người yêu hoa lan cho biết: “Tôi đang tìm mua một chậu hoa lan hồ điệp để chơi Tết, khi tham quan một vài cửa hàng bán hoa lan trên đường Tố Hữu, tôi thấy hoa được trưng bày rất đẹp, tươi tắn, nhiều màu sắc. Trên mỗi chậu hoa đều được chủ các gian hàng công khai giá bán chi tiết và cách chăm sóc lan hồ điệp cụ thể để người chơi hiểu và chăm sóc tốt cho cây nên tôi hoàn toàn an tâm.

Đặc biệt, những năm gần đây, các cửa hàng đã có sự sáng tạo trong cách cắm hoa. Ngoài việc cắm trên các loại chậu gốm sứ thì người cắm hoa còn sử dụng các loại gỗ lũa, gỗ lim, gỗ sến,… để cắm lan hồ điệp hoặc kết hợp với các cây, tiểu cảnh trang trí cho chậu hoa thêm phần tinh tế và đẹp mắt".

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Lan hồ điệp “xuống phố” đón Tết

Lan hồ điệp “xuống phố” đón Tết

Để phục vụ nhu cầu mua hoa lan chơi Tết của người dân, nhiều cửa hàng đã bắt đầu bày bán hoa lan để phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô.

Lan hồ điệp “xuống phố” đón Tết

Lan hồ điệp “xuống phố” đón Tết

Lan hồ điệp “xuống phố” đón Tết

Lan hồ điệp “xuống phố” đón Tết

Theo ghi nhận, thị trường hoa lan năm nay chia ra làm 3 phân khúc chính là tầm thấp từ 5 - 20 triệu đồng/chậu, tầm trung từ 30 - 80 triệu đồng/chậu, tầm cao là trên 100 triệu đồng/chậu

Lan hồ điệp “xuống phố” đón Tết

Lan hồ điệp “xuống phố” đón Tết

Nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng, các cửa hàng sẽ cắm hoa theo yêu cầu là để một màu hay nhiều màu lan hồ điệp trong một chậu. Thông thường, hoa sẽ có các màu chủ đạo như hồng, cam, vàng, tím, trắng biến, đỏ tím...

Mạnh Quân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này