Công nhân lao động ấm lòng với Tết sum vầy

17:56 | 23/01/2021
(LĐTĐ) Những ngày cuối năm, khi Tết Nguyên đán Tân Sửu đến gần cũng là lúc đoàn viên, người lao động tham dự chương trình Tết sum vầy 2021 đầm ấm, vui tươi do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức. Tại chương trình, ai nấy đều bày tỏ sự háo hức, hạnh phúc khi được các cấp Công đoàn quan tâm, chia sẻ khó khăn.
Công nhân lao động Thủ đô náo nức vui Tết sum vầy Trực tuyến hình ảnh: Ấm áp nghĩa tình Tết sum vầy của công nhân lao động Thủ đô

Năm 2021 là năm thứ 7 liên tiếp Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Tết sum vầy, thực hiện mong muốn “Tất cả người lao động đều có Tết, vui Tết”. Có mặt tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô – địa điểm tổ chức chương trình Tết sum vầy 2021, chúng tôi cảm nhận được “sức nóng” và hơn hết tinh thần phấn khởi của gần 1.000 công nhân lao động Thủ đô. Tạm gác lại những công việc thường nhật trong các nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất… họ háo hức đến với Tết sum vầy tham gia nhiều hoạt động tràn đầy niềm vui và ý nghĩa.

Có mặt tại chương trình Tết sum vầy 2021 từ 7 giờ sáng, chị Nguyễn Thị Loan (công nhân công ty môi trường Tân Hội, Đan Phượng) chọn cho mình một vị trí dễ quan sát, vui vẻ trò chuyện với các đồng nghiệp. Mọi thứ dường như mới lạ và bỡ ngỡ bởi đây là lần đầu tiên chị tham gia chương trình Tết sum vầy do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức.

Công nhân lao động ấm lòng với Tết sum vầy
Cuộc thi gói bánh chưng tại chương trình Tết sum vầy 2021

Chị Loan cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đời sống kinh tế bị ảnh hưởng nhưng chị vẫn luôn nỗ lực cố gắng làm việc. Do đặc thù công việc là làm sạch, đẹp cho phố phường Thủ đô nên càng cuối năm công việc của chị càng thêm phần bận rộn, vất vả hơn. Tuy nhiên nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Công ty, Công đoàn các cấp nên chị đã có dịp tham gia sự kiện đặc biệt dành riêng cho công nhân lao động này.

“Tôi đã được tham gia Tết sum vầy của Liên đoàn Lao động huyện nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham gia chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức. Tôi đã được nghe kể nhiều về những hoạt động sôi nổi tại chương trình này. Vì phấn khởi nên tôi và các đồng nghiệp đã có mặt tại đây thật sớm. Sự mong chờ đã được đền đáp bởi chương trình rất vui và vô cùng thiết thực, ý nghĩa. Không chỉ tôi mà nhiều bạn khác cũng cảm thấy xúc động”, chị Loan cho biết.

Công nhân lao động ấm lòng với Tết sum vầy
Năm nay là năm đầu tiên chị Nguyễn Thị Loan (công nhân công ty môi trường Tân Hội, Đan Phượng) tham dự chương trình Tết sum vầy.

Đến với Tết sum vầy ngày hôm nay, công nhân lao động được theo dõi các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Song song với phần thi gói bánh chưng, chương trình bốc thăm trúng thưởng diễn ra trong không khí sôi động và hồi hộp.

Cầm trên tay chiếc phiếu bốc thăm may mắn anh Nguyễn Sỹ Tuyên (nhân viên trường Cao đẳng điện lạnh Hà Nội) không giấu nổi sự thích thú.

“Đây là năm thứ 2 tôi tham dự chương trình Tết sum vầy nhưng vẫn có một niềm xúc động khó tả như năm đầu. Ở mỗi phần chương trình đều có sự hấp dẫn rất riêng. Nhất là phần bốc thăm trúng thưởng, vừa giải trí vừa tạo được sự mong chờ của tất cả mọi người. Những món quà được trao như là Tết sớm giúp chúng tôi có thêm động lực, yên tâm làm việc, vững tin hơn dù trong bối cảnh dịch bệnh hay thiên tai như năm vừa qua. Tôi mong rằng, các cấp Công đoàn sẽ ngày càng có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong dịp tết Nguyên đán”, anh Tuyên tâm sự.

Điều đặc biệt không thể không nhắc tới trong chương trình Tết sum vầy 2021 đó là phiên chợ Tết bán hàng giảm giá phục vụ công nhân lao động. Tại phiên chợ Tết phục vụ công nhân lao động năm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tặng 5.600 phiếu mua hàng hàng 0 đồng cho công nhân lao động. Ở các gian hàng, chúng tôi bị thu hút bởi Trần Tuấn Anh (nhân viên lập trình tại Công ty Sun – Asterisk). Không giống như những công nhân khác, do điều kiện về sức khỏe nên Tuấn Anh phải di chuyển hoàn toàn bằng xe lăn.

Công nhân lao động ấm lòng với Tết sum vầy
Trần Tuấn Anh (nhân viên lập trình tại Công ty Sun – Asterisk) chăm chú theo dõi chương trình.

Làm việc tại công ty được 2 năm, đây là năm đầu tiên Tuấn Anh đến tham dự chương trình Tết sum vầy. Mặc dù việc đi lại khó khăn nhưng Tuấn Anh luôn lạc quan, vui vẻ cổ vũ hết mình và chăm chú theo dõi, hòa mình vào các hoạt động chung. Tham dự Tết sum vầy 2021, Tuấn Anh được tặng 7 phiếu quà 0 đồng. Ngay khi nhận được phiếu, Tuấn anh đã có dự định chọn những món quà có thể bày trong các ngày Tết và tặng người thân.

“Tôi rất cảm động khi được các cấp Công đoàn quan tâm, giúp đỡ tại chương trình. Trong đó tôi ấn tượng với các gian hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người lao động. Các đơn vị cung ứng hàng hóa cho người lao động đều đã ký thỏa thuận hợp tác với tổ chức Công đoàn nên hàng hóa đảm bảo chất lượng mà giá cả lại rất ưu đãi. Được tặng phiếu mua hàng 0 đồng với tôi có ý nghĩa rất lớn và vô cùng thiết thực. Bởi năm vừa rồi mọi người cũng gặp nhiều khó khăn nhưng nhu cầu sớm Tết thì vẫn có, việc hỗ trợ như thế này giúp người lao động đỡ được một phần lo âu. Nhờ đó, tôi tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể”, Tuấn Anh bộc bạch.

Công nhân lao động ấm lòng với Tết sum vầy
Phiên chợ 0 đồng cho công nhân lao động.

Mùa Xuân chỉ thực sự hạnh phúc và có ý nghĩa khi chúng ta được sum vầy bên gia đình của mình. Ước mơ về một cái Tết sum họp luôn là mục tiêu lớn của tất cả công nhân lao động. Ngay tại chương trình, chúng tôi cũng bắt gặp được những nét mặt rạng ngời hạnh phúc của anh chị em công nhân lao động khi nhận trao những chiếc vé xe miễn phí để về quê ăn Tết.

Những niềm vui rạng ngời của họ đã khẳng định được vai trò của các cấp công đoàn Thủ đô trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích cho người lao động với phương châm “Không để đoàn viên, công nhân lao động không có Tết”, “Ở đâu có công nhân lao động gặp khó, ở đó có tổ chức Công đoàn”.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này