Khát vọng xây dựng đô thị sinh thái

18:57 | 27/01/2021
(LĐTĐ) Với những kết quả ấn tượng đạt được trong năm 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thanh Oai tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, khơi dậy tiềm năng, quyết tâm phát triển quê hương thành huyện nông thôn mới nâng cao - đô thị sinh thái của Thủ đô. Đây cũng là nội dung chính mà đồng chí Đinh Trường Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai chia sẻ với Lao động Thủ đô.
Quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao Kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Oai Trong bối cảnh Covid-19, thu nhập bình quân đầu người của huyện Thanh Oai vẫn tăng
Khát vọng xây dựng đô thị sinh thái
Đồng chí Đinh Trường Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai . Ảnh: NC

PV: Một mùa Xuân mới đến, nhìn lại năm 2020, đồng chí có thể chia sẻ những dấu ấn nổi bật nhất của huyện trong năm qua?

Đồng chí Đinh Trường Thọ: Trước tiên phải kể đến thành công trong triển khai nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, đảm bảo chất lượng và tiến độ, được thành phố đánh giá cao. Kết quả của Đại hội tạo ra nguồn động lực mới, nguồn sinh khí mới, thúc đẩy tinh thần thi đua lao động sáng tạo sôi nổi trên các lĩnh vực, đồng tâm nhất trí xây dựng quê hương Thanh Oai phát triển nhanh và bền vững.

Đến nay có thể khẳng định huyện Thanh Oai đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Minh chứng rõ nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức tăng trưởng của thành phố (tổng giá trị sản xuất ước đạt 19.444 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2019). Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 618 tỷ đồng, đạt 110,8% kế hoạch thành phố giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm (tăng 6,4 triệu đồng so với năm 2019). An sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng nhất là các đối tượng khó khăn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng nông thôn mới thu được nhiều kết quả tốt đẹp, đến nay 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới…

PV: Những kết quả vừa nêu là nền tảng quan trọng để huyện Thanh Oai tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn tới. Vậy xin đồng chí có thể cho biết phương hướng, mục tiêu phát triển của huyện?

Đồng chí Đinh Trường Thọ: Thẳng thắn nhìn nhận thì huyện Thanh Oai vẫn còn một số hạn chế như: Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, giá trị hàng hóa thấp; năng suất lao động chưa cao; các cụm công nghiệp còn nhỏ, lẻ, dàn trải; đô thị phát triển chưa phù hợp lợi thế về vị trí địa lý của một huyện giáp ranh với các quận nội đô. Cho nên, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tiếp tục khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, khơi dậy tiềm năng, phát huy nguồn lực trên tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Oai đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá; mục tiêu phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, phát triển các khu đô thị xanh, văn minh, hướng tới hoàn thành các tiêu chí trở thành quận.

Đối với năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII,… huyện Thanh Oai đã đặt ra 3 mục tiêu tổng quát; một số chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,4%; thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách nhà nước trên 1.038,5 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương đảm bảo hiệu quả tiết kiệm, đúng quy định; có thêm 2 xã (Dân Hòa, Cao Dương) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…; chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khát vọng xây dựng đô thị sinh thái
Khánh thành công viên huyện Thanh Oai - Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII. Ảnh: Cao Tiến.

PV: Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện Thanh Oai sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đinh Trường Thọ: Để tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ Thanh Oai xác định phát triển kinh tế bền vững là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ Thanh Oai sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Khẩn trương triển khai thực hiện chương trình hành động, chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ để khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Thanh Oai.

Từ nền tảng là hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từ sự đồng thuận cao của nhân dân, Thanh Oai sẽ tạo chuyển động mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết, sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các quy hoạch, mở rộng, phát triển thêm các khu công nghiệp, khu đô thị mới có quy mô và đáp ứng xu thế phát triển; đồng thời tập trung phát triển các làng nghề truyền thống có giá trị kinh tế cao, có lợi thế so sánh, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố.

Cùng với đó, huyện Thanh Oai tập trung phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch tâm linh. Huyện sẽ xây dựng 4 trung tâm thương mại, một số chợ đầu mối nông sản và mở rộng hệ thống cửa hàng tiện ích; chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ tổ chức lễ hội, phát triển du lịch.

Đặc biệt, để hướng tới xây dựng đô thị nông nghiệp sinh thái ven đô, Thanh Oai sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa hiệu quả, bền vững. Theo đó, huyện sẽ xây dựng, triển khai Đề án tích tụ ruộng đất tạo cánh đồng mẫu lớn để phát triển trồng trọt, chăn nuôi chuyên canh, chất lượng cao; xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ...

Để tạo bước đệm cho kinh tế phát triển, Thanh Oai sẽ mở rộng quy mô hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ, hợp lý, có quy mô phù hợp; đồng thời hình thành các trục giao thông kết nối trong và ngoài huyện, giữa thị trấn và các xã trong huyện, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Phát triển hài hòa kinh tế với văn hóa, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh song vẫn lưu giữ những nét đẹp truyền thống, Thanh Oai sẽ chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện trở thành quận sau năm 2025.

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng văn hóa người Thanh Oai - Hà Nội thanh lịch, văn minh chính là nền tảng, là động lực để phát triển Thanh Oai thành huyện nông thôn mới nâng cao - đô thị sinh thái của Thủ đô.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Phúc (thực hiện)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này