10 dấu ấn nổi bật của Phụ nữ Thủ đô năm 2020

14:56 | 18/01/2021
(LĐTĐ) Năm 2020 với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp”, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã đổi mới, sáng tạo trong triển khai các hoạt động và phong trào thi đua được các cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong đó, có 10 dấu ấn nổi bật.
Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy Nhiều mô hình mới thiết thực, mang sắc thái riêng Phụ nữ Thủ đô tiếp lửa truyền thống phong trào ba đảm đang

1. Tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn cấp thành phố thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm. Trong đó, các cấp hội tổ chức Lễ dâng hương và phát động Tết trồng cây tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn; Hội thảo “Sáng mãi truyền thống phụ nữ Ba đảm đang”; Chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến “Tiếp lửa truyền thống phong trào Ba đảm đang - Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác” giai đoạn 2015 - 2020; Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp - kết nối thành công;

Chương trình Gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ, biểu dương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu và 90 cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, 90 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Chương trình “Hà Nội Kết nối - Vươn xa”; Hội khỏe Phụ nữ Thủ đô năm 2020; Lễ hội Áo dài quần chúng “Hương sắc Tràng An”, trưng bày giới thiệu các bộ sưu tập áo dài “Việt Nam trong tôi”. Phối hợp tổ chức thành công chương trình Đám cưới tập thể “Giấc mơ có thật” lần thứ 3…

10 dấu ấn nổi bật của Phụ nữ Thủ đô năm 2020
Chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến “Tiếp lửa truyền thống phong trào Ba đảm đang - Phụ nữ Thủ đô thi đua làm theo lời Bác” giai đoạn 2015 - 2020 (ảnh: Bảo Thoa)

2. Triển khai có hiệu quả đợt thi đua đặc biệt 90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, 1010 năm Thăng Long – Hà Nội. Với khí thế thi đua sôi nổi, các cấp Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố đã có 2.535 hành động cụ thể, mô hình, cách làm hay, các công trình, phần việc thi đua được bàn giao góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nổi bật là hoạt động cải tạo, làm đẹp 205 sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện; hỗ trợ xây, sửa159 mái ấm tình thương; Nhân rộng mô hình liên kết phát triển kinh tế; vận động hội viên hiến đất, góp ngày công làm đường nông thôn, cải tạo cảnh quan; công trình Thư viện phụ nữ Hoàn Kiếm với 1010 đầu sách, mô hình “Tiết kiệm tặng thẻ bảo hiểm y tế”, “Nhà tôi có bình chữa cháy”; “Cổng nhà có hoa”, "Ngõ hoa”, “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh và sản phẩm thân thiện với môi trường”; “Ngày thứ 7 không túi nilon”, “Biến rác thành tiền”, "Phụ nữ nói không với bếp than tổ ong"...

3. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp Hội tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch của Trung ương, Thành phố; làm nòng cốt trong tổng vệ sinh môi trường; ủng hộ kinh phí, khai thác các nguồn lực xã hội hóa tổng trị giá trên 32 tỷ đồng để hỗ trợ nhu yếu phẩm; hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội cho gần 10.000 lượt phụ nữ yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, nữ lao động nhập cư; đồng thời kết nối, hỗ trợ tiêu thụ trên 2.500 tấn nông sản giúp phụ nữ và nông dân gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

10 dấu ấn nổi bật của Phụ nữ Thủ đô năm 2020
Lễ hội Áo dài quần chúng “Hương sắc Tràng An” do Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tổ chức (ảnh: Bảo Thoa)

4. Phát huy vai trò tổ chức Hội trong tham gia Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố đã có văn bản đề xuất các quận/huyện, thị ủy quan tâm, chỉ đạo đảm bảo tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia về giới, cán bộ Hội các cấp vào dự thảo văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố. Chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng từ các chi, tổ phụ nữ với chủ đề” Giữ trọn niềm tin với Đảng”.

5. Chủ động, sáng tạo triển khai “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Ngay từ đầu năm, Thành Hội đã ký kết chương trình phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Công an Thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân Thành phố trong công tác bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2020 - 2022; chỉ đạo ra mắt mô hình “Làng quê an toàn” tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên; Tổ chức Diễn đàn “Phòng chống bạo lực gia đình; Phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em”; phối hợp với Plan international Việt Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình Thành phố an toàn thân thiện với trẻ em. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động ”Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, quan tâm hỗ trợ phụ nữ yếu thế, hoàn khó khăn.

6. Phát huy tinh thần ”Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thực hiện có hiệu quả chương trình ”Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Năm 2020, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tiếp tục đồng hành hỗ trợ phụ nữ 4 xã Mo Rai huyện Sa Thầy, xã Đăk Blô huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum, xã Sín Thầu và Leng su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Trước những tác động nặng nề của tình hình dịch Covid-19 và thiên tai, mưa lũ, cùng với các hoạt động chăm lo, hỗ trợ hội viên, phụ nữ của thành phố và ủng hộ qua Mặt trận tổ quốc Thành phố, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi và trực tiếp đi thăm động viên, chia sẻ khó khăn với phụ nữ 6 tỉnh, thành (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam) trị giá 1,2 tỷ đồng.

7. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, vận động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội. Trước những tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động Hội, các cấp Hội đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và các kênh truyền thông đại chúng để kết nối, định hướng, tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ. Fanpage, website của Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội tăng cường cập nhật tin bài, hình ảnh hoạt động Hội và các nội dung tuyên truyền, giáo dục, chủ động xây dựng các sản phẩm truyền thông (phóng sự, clip, infographic, trailer...); tổ chức livestream một số sự kiện lớn thu hút đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ truy cập, theo dõi, chia sẻ.

8. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đạt kết quả tích cực. Các cấp Hội đã khai thác, tín chấp và quản lý nguồn vốn 6.985 tỷ 696 triệu đồng giúp 162.404 hội viên phụ nữ vay (tăng 1.181 tỷ 663 triệu đồng so với năm 2019)… Xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết phát triển kinh tế, tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật; hỗ trợ 1.062 hộ thoát nghèo (vượt 23%), 1.961 hộ ra khỏi diện cận nghèo và 4.285 hộ nâng cao mức sống. Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” tiếp tục được triển khai hiệu quả với 538 phụ nữ được hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp;

9. Tập trung củng cố tổ chức Hội vững mạnh, tăng cường tập hợp, phát triển hội viên, tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2020, các cấp Hội tập trung các giải pháp củng cố chi hội, tổ phụ nữ sau khi điều chỉnh địa bàn thôn, tổ dân phố; quan tâm cơ sở khó khăn; Đến nay, toàn thành phố có 755 cơ sở Hội, 5.270 chi, 15.847 tổ phụ nữ. Tổng số hội viên quản lý tại các địa bàn là 886.740. Nhân rộng các mô hình kết nối nữ lao động nhập cư, phụ nữ tại các khu chung cư cao tầng, phụ nữ khuyết tật. Bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội và Thành ủy Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố đã xây dựng các kế hoạch, thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XVI và tập huấn, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp.

10. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện Quyết định số 217- QĐ/TW và 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Thành hội chủ trì giám sát việc thực hiện Luật trẻ em và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại 04 quận, huyện; Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố tham gia phản biện xã hội đóng góp ý kiến vào 30 dự thảo các văn bản luật pháp, chính sách, chương trình, kế hoạch của thành phố; dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp. Hội Liên hiệp phụ nữ quận, huyện/thị xã và cơ sở tham gia đóng góp, được tiếp thu, điều chỉnh 712/843 tổng số ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của địa phương, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này