Liverpool - M.U: Đại chiến ngôi đầu

13:02 | 17/01/2021
(LĐTĐ) Chiến thắng ở trận đại chiến đêm nay (17/1) sẽ giúp Liverpool giành lại ngôi đầu, ngược lại nếu thua họ sẽ để M.U bứt xa với khoảng cách 2 trận thắng.
Trước vòng 15 Ngoại hạng Anh: Khởi động mùa lễ hội Sau vòng 12 Ngoại hạng Anh: Khó lường

Sau khi đánh bại Burnley ở trận đấu bù, M.U đã chính thức giành ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh mùa này với 3 điểm nhiều hơn Liverpool và chắc chắn họ không muốn sớm nhường lại vị trí của mình vào tay đối thủ. Để hướng tới mục tiêu này, M.U cần phải vượt qua thử thách thực sự ở vòng 19, khi đối thủ của họ sẽ là nhà đương kim vô địch Liverpool, đội bóng cũng đang xếp ngay phía sau họ.

Không chỉ hứa hẹn nhiều khó khăn khi đối thủ là Liverpool, M.U sẽ còn phải đặc biệt chú ý khi đây là trận đấu diễn ra trên sân Anfield. Đã 46 trận gần nhất tại sân đấu này, Liverpool không bị đánh bại và M.U cần chứng tỏ họ là sự khác biệt.

Liverpool - M.U: Đại chiến ngôi đầu
M.U có cơ hội lớn để thách thức Liverpool. (Ảnh: IT)

Bên cạnh đó thành tích đối đầu giữa Liverpool và M.U cũng đang có lợi thế nghiêng về “Lữ Đoàn Đỏ”, bởi trong 9 lần đối đầu gần nhất Liverpool giành 3 chiến thắng còn lại là 5 trận hoà và chỉ để thua có 1 trận. Ngoài ra, xét về thành tích đối đầu với Solskjaer, Huấn luyện viên Jurgen Klopp hiện cũng đang chiếm ưu thế hơn khi trong ba lần gặp nhau Klopp đều bất bại trước Solsa với 1 chiến thắng và 2 trận hoà.

Mọi số liệu đều đang nghiêng về Liverpool, nhưng người hâm mộ của “The kop” cũng nên cẩn thận vì tình hình lực lượng cũng là yếu tố quyết định thành bại của cả hai đội trong trận đại chiến này.

Hiện tại, hàng thủ của Liverpool đang đặt dấu hỏi bởi trung vệ Joel Matip còn phải hoàn thành bài kiểm tra thể lực mới có thể rút ra kết luận có được thi đấu hay không. Trong khi đó, tiền vệ Naby Keita chắc chắn sẽ không thể góp mặt trong trận đại chiến này do dính chấn thương cơ bắp.

Ngoài hệ thống phòng thủ, hàng tấn công của "The kop" cùng đang gặp vấn đề. Dù áp đặt được lối chơi của mình lên đối thủ nhưng Liverpool thời gian gần đây là "mắc bệnh" bỏ lỡ cơ hội ghi bàn một cách thường xuyên. Họ không thể biến ưu thế khủng khiếp về mặt kiểm soát bóng, hiệu suất tấn công thành những cú sút chính xác và nếu không chỉnh lại thước ngắm, Liverpool sẽ bị đối phương dạy cho một bài học.

Với M.U, Solsa đang có rất nhiều trụ cột ở phong độ cao như Bruno, Pogba, và đặc biệt là sự trở lại rất ý nghĩa của Eric Bailly ở hàng phòng ngự. Đúng như Solsa thừa nhận, đây đang là “thời điểm không thể tốt hơn để đối đầu Liverpool”.

Còn về mặt lối chơi, M.U đang ở đỉnh của đồ thị hình sin. Khả năng tấn công của họ thời gian gần đây tiến bộ rất nhiều nhờ sự ăn ý của bộ tứ Bruno Fernandes, Paul Pogba, Marcus Rashford và Anthony Martial.

Những pha tấn công biên cũng xuất hiện đều đặn hơn với các quả tạt chính xác của Luke Shaw. Đây đang là một M.U với nhiều phương án tấn công đa dạng, khác hẳn so với giai đoạn trước. Nếu phòng ngự đủ tốt và không thủng lưới sớm, Quỷ đỏ hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ tại Anfield.

Đã lâu lắm rồi, trận derby nước Anh giữa Liverpool và M.U mới diễn ra trên đỉnh bảng xếp hạng, vì thế ngoài tính chất lịch sử, đây sẽ còn là một cuộc chiến thực sự cho ngôi vương.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này