Thông tin đầy đủ, chính xác cho người dân về thị trường, giá cả dịp Tết Nguyên đán

16:23 | 08/01/2021
(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tổ chức Tết năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương ký kết chương trình phối hợp với Thành phố và báo chí Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền công tác phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 Để tất cả đoàn viên công đoàn và người lao động đều có Tết

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu của Thủ đô và đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết, tạo không khí phấn khởi, hăng say thi đua trong công tác, lao động, sản xuất, học tập của cán bộ, nhân dân Thủ đô ngay từ những ngày đầu thực hiện kế hoạch năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

lon-hoi-giam-manh-gia-lon-thanh-pham-giam-nho-giot-1
Các cơ quan báo chí cần thông tin đầy đủ, chính xác về thị trường, giá cả, chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. (Ảnh: Đỗ Đạt)

Tiếp đó là tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động thăm tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Song song với đó, các cơ quan báo chí cần tăng cường tuyên truyền để người dân thể hiện ý thức, tinh thần, trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế, đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn, lành mạnh; cập nhật thường xuyên chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các văn bản đã ban hành.

Đặc biệt, thông tin đầy đủ, chính xác về thị trường, giá cả, chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm; thông tin các điểm bán hàng bình ổn và thực phẩm an toàn; kịp thời phản ánh tình hình và kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các lực lượng chức năng trong thời gian trước, trong và sau dịp Tết theo Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 18/12/2020 của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố.

Các cơ quan báo chí cũng cần tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đeo khẩu trang khi tham gia giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này