Ngành Văn hóa, Thể thao Hà Nội một năm nhiều dấu ấn

Bài 1: Vượt khó khăn, đạt thành tựu

18:03 | 07/01/2021
(LĐTĐ) Với quyết tâm siết chặt kỷ cương, tinh thần sáng tạo, đổi mới lề lối phong cách làm việc, thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh song song với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, ngành Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã nỗ lực, cố gắng để đạt được nhiều kết quả quan trọng trong cả 3 lĩnh vực: Văn hóa Thể thao và Gia đình.
Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch Những ý tưởng cho hành trình kiến tạo Thủ đô Quan tâm đầu tư về Văn hóa, thể thao để nâng cao đời sống cho người dân

Những điểm sáng văn hóa

Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô; Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XII; chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cũng là năm đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng trên phạm vi toàn thế giới. Vượt qua những khó khăn thách thức, ngành Văn hóa, Thể thao Thủ đô đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Bà Trần Thị Vân Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, từ công tác tu bổ, tôn tạo di tích, đến xây dựng nếp sống văn hóa cơ sở, công tác thư viện, công tác gia đình, công tác tổ chức các ngày lễ lớn và biểu diễn văn hóa nghệ thuật… đều có kết quả khả quan.

Cụ thể, trong lĩnh vực di tích, năm 2020 có 179 di tích trên địa bàn Thành phố được tu bổ, tôn tạo. Các di tích như Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, đền Ngọc Sơn đã chủ động, tích cực nghiên cứu các giải pháp để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tại đơn vị, khắc phục những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; đón tiếp, phục vụ gần 1,07 triệu lượt khách tham quan, du lịch.

Bài 1: Đưa Văn hóa, Thể thao vượt bão ngoạn mục
Các lễ hội diễn ra trên địa bàn Thành phố được tổ chức an toàn (ảnh minh họa: Lương Hằng)

Công tác xây dựng Nếp sống văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được ngành văn hóa quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Toàn Thành phố có 88% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa"; 62% làng được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa"; 72% Tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa".

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp tổ chức thành công các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, trong đó có 04 Lễ kỷ niệm cấp quốc gia do Trung ương giao thành phố Hà Nội là cơ quan chủ trì tổ chức; 02 Lễ kỷ niệm cấp Thành phố; Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được thực hiện sớm, có trọng tâm, trọng điểm, mẫu mã, hình thức được đổi mới.

"Xã hội hóa trong công tác tổ chức các hoạt động, sự kiện trong điều kiện đất nước và Thủ đô, doanh nghiệp chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 là điểm sáng nổi bật của ngành văn hóa, thể thao Thủ độ năm 2020", bà Trần Thị Vân Anh nhấn mạnh.

Cùng với đó, các Nhà hát thành phố Hà Nội tổ chức gần 800 buổi biểu diễn nghệ thuật, doanh thu hơn 15,2 tỷ đồng; đạt 28 huy chương khi tham gia các Liên hoan, Cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 2020; tổ chức 03 Liên hoan nghệ thuật quần chúng, 06 lớp tập huấn nghệ thuật quần chúng tại cơ sở; 1.022 buổi chiếu phim; có 125 chương trình biểu diễn nghệ thuật của các cơ quan, doanh nghiệp được cấp phép và tiếp nhận biểu diễn trên địa bàn Thành phố; phối hợp, hướng dẫn tổ chức 93 sự kiện tại khu vực phố đi bộ và phụ cận.

Công tác thư viện được đặc biệt chú trọng. Trong đó, tổ chức tốt công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện Hà Nội. Cấp hơn 13.000 thẻ, phục vụ hơn 1,15 triệu lượt bạn đọc.

Dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội được tập trung đẩy nhanh tiến độ: Hoàn thành công tác điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư và hồ sơ các gói thầu thi công trưng bày; hoàn thiện hồ sơ thiết kế trưng bày Bảo tàng Hà Nội. Triển khai các hồ sơ, thủ tục thực hiện các phần công việc phục vụ thiết kế chi tiết và dàn dựng trưng bày.

Công tác gia đình được tổ chức thực hiện thông qua các hoạt động từ cơ sở như kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc; Ngày gia đình Việt Nam năm 2020; các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình". Tổng kết 15 năm thực hiện Chi thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Hướng dẫn cơ sở thực hiện nhân rộng Mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình.

Ấn tượng thể thao Thủ đô

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, năm 2020 Thành phố tổ chức các sự kiện thể thao thu hút động đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng như: Giải bơi chải thuyền rồng truyền thống, Giải đua Xe đạp truyền hình VTV Cup..; phối hợp tổ chức Giải chạy Marathon quốc tế Hanoi Internetional Heritage Marathon; phối hợp hướng dẫn các hội, hiệp hội, Liên đoàn thể thao về việc tổ chức Đại hội thường niên theo nhiệm kỳ của các tổ chức xã hội nghề nghiệp lĩnh vực Thể dục thể thao. Các chỉ số về phong trào thể dục thể thao quần chúng năm 2020 trên địa bàn Thành phố đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch để ra; tỷ lệ dân số tập luyện thể thao thường xuyên đạt 42%, số gia đình thể thao đạt 30%.

Bài 1: Đưa Văn hóa, Thể thao vượt bão ngoạn mục
Thể thao Thủ đô có một năm ấn tượng (ảnh minh họa: Cao Tiến)

Thể thao thành tích cao Hà Nội đạt 2.153 huy chương các loại, trong đó có 2.134 huy chương trong nước, 19 huy chương quốc tế, nổi bật là thành tích lần đầu tiên Môn bắn cung Việt Nam và Hà Nội có vận động viên chính thức giành quyền tham du Olympic của vận động viên Nguyễn Thị Ảnh Nguyệt. Các bộ môn tiêu biểu đạt thành tích cao trong thi đấu năm 2020 gồm: Wushu, Kiếm, Vật... Nhiều môn thể thao thế mạnh của Hà Nội đã đóng vai trò nòng cốt của Đội tuyển Quốc gia như: Wushu, Kiếm, Vật, Cầu Mây, Bắn súng, Bóng đá nữ, Điền kinh,...

“Công việc chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 năm 2021 tại Việt Nam được Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các Sở, ngành thuộc Thành phố và Tổng cục Thể dục thể thao triển khai thực hiện, trọng tâm là rà soát các công trình, dự án cần đầu tư, cải tạo, sửa chữa nâng cấp phục vụ SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; xây dựng phương án tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11; xây dựng Kế hoạch chuẩn bị lực lượng vận động viên, huấn luyện viên phục vụ SEA Games 31 và Para Games 11; tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện các nội dung Kết luận cuộc họp Ban Tổ chức SEA Games lần thứ Nhất; xây dựng Kế hoạch chương trình Khởi động cùng SEA Games 31; ban hành Kế hoạch Tuyên truyền đăng cai SEA Games 31 tại Hà Nội và Tổng kết các sự kiện tiêu biểu của Thể thao Hà Nội năm 2020…”, bà Trần Vân Anh thông tin.

Bảo Thoa

Bài 2: Những sự kiện ghi dấu ấn trong lòng công chúng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này