Ngày 6/1: Chất lượng không khí Hà Nội vẫn chạm ngưỡng xấu

17:14 | 06/01/2021
(LĐTĐ) Theo kết quả quan trắc tại 35 trạm trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời điểm 8 giờ sáng ngày 6/1/2021, chất lượng không khí cải thiện hơn so với ngày hôm qua nhưng vẫn ở mức báo động, chạm ngưỡng xấu.
“Điểm mặt” nguyên nhân khiến chất lượng không khí Hà Nội chạm ngưỡng xấu Không khí Hà Nội ở ngưỡng xấu, người dân cần hạn chế các hoạt động ngoài trời Chất lượng không khí xuất hiện nhiều mức xấu trong những ngày đầu năm

Thực trạng chất lượng không khí hiện tại đã đạt mức cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe đặc biệt là nhóm người nhạy cảm, người dân cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời. Cụ thể, theo kết quả quan trắc từ 35 trạm trên địa bàn thành phố Hà Nội tại thời điểm 8 giờ có 16/35 trạm chạm ngưỡng xấu (mức cảnh báo 4/6), còn lại 19/35 trạm là mức kém (mức cảnh báo 3/6), AQI dao động trong khoảng 113 – 177.

Ngày 6/1: Chất lượng không khí Hà Nội vẫn chạm ngưỡng xấu

Chất lượng không khí khu vực Hà Nội lúc 8h ngày 6/1/2021 chạm ngưỡng xấu

Trong đó, những khu vực có chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng xấu như 36A Phạm Văn Đồng (168), Hàng Đậu (177), Minh Khai (164), Thành Công (164), Đông Kinh Nghĩa Thục (162), Sóc Sơn (156), Thanh Xuân (162), Xuân Mai (151), Pháp Vân (156), Cầu Diễn (164), Mỹ Đình (160), Chi Cục Bảo vệ Môi trường (164), Kim Liên (152), Đại sứ quán Pháp (161), Hoàn Kiếm (158), Lý Thái Tổ (157).

Theo kết quả quan trắc trên trang công bố thông tin Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc cho thấy các tỉnh lân cận thành phố Hà Nội cũng thể hiện chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu.

Chi cục Bảo vệ Môi trường cho biết điều kiện thời tiết hiện tại nhiều mây, âm u và lặng gió, tốc độ gió khoảng 0 – 1.7 m/s, nhiệt độ dao động trong khoảng 19℃ đến 21℃. Trong điều kiện trên, các chất ô nhiễm không được khuếch tán trong không khí. Ngoài ra, vào giờ cao điểm, lượng phát thải tăng do lưu lượng người tham gia giao thông tăng cao khiến chỉ số AQI tiếp tục duy trì mức xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân.

Trước tình trạng trên, Sở Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài và nghỉ ngơi nhiều trong nhà; nhóm người nhạy cảm nên ở trong nhà và giảm các hoạt động mạnh. Tất cả mọi người cần mang khẩu trang chống bụi PM2.5 đạt chuẩn khi đi ra ngoài, nên lưu thông trên đường bằng các phương tiện công cộng hoặc các phương tiện có che chắn.

Đặc biệt người dân cần nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch do Bộ Y tế và Chính phủ khuyến cáo và thường xuyên theo dõi chất lượng không khí tại Cổng thông tin quan trắc môi trường của Thành phố: moitruongthudo.vn.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này