Hà Nội: Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên

21:24 | 05/01/2021
(LĐTĐ) Chiều 5/1, Thành ủy - Đoàn đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội thành phố nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 - 6/1/2021).
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Gỡ vướng mắc để sớm thực hiện các dự án động lực phát triển Quận Hoàng Mai kiến nghị điều chỉnh quy hoạch một loạt dự án Hà Nội: Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu thị trường bất động sản

Trong diễn văn kỷ niệm ôn lại tiến trình từ khi Quốc dân Đại hội được tổ chức tại đình Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngày 16/8/1945 đến Ngày Tổng tuyển cử 6/1/1946, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định: “Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử phát triển thể chế chính trị ở nước ta. Đó là thời kỳ nước ta có một Quốc hội dân tộc thống nhất, một Chính phủ liên hiệp kháng chiến có đầy đủ tư cách pháp lý đại diện cho nhân dân toàn quốc đảm đương nhiệm vụ đối nội, đối ngoại. Nhà nước ta sau thắng lợi của Tổng tuyển cử là nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân”.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự buổi gặp mặt
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự buổi gặp mặt

Đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, từ thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đến nay, Quốc hội Việt Nam đã có 75 năm phát triển với 14 nhiệm kỳ hoạt động. Trong mỗi thời điểm lịch sử, Quốc hội đều có những đóng góp quan trọng, xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước, của dân tộc. Trải qua 75 năm, hoạt động Quốc hội là quá trình liên tục kế thừa, không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động, đã đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chiến lược trong từng giai đoạn cách mạng.

Trong quá trình đó, Quốc hội đã phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đọc diễn văn kỷ niệm
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đọc diễn văn kỷ niệm

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định, Quốc hội đạt được những thành quả to lớn hôm nay có sự đóng góp công sức của các đại biểu Quốc hội. Trí tuệ và sức sáng tạo của các đại biểu Quốc hội được kế thừa và phát triển qua các thế hệ và ngày càng làm tăng thêm sức mạnh, khẳng định vai trò, vị trí của Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Đóng góp vào những thành quả chung của Quốc hội có tâm sức của hơn 400 đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội được bầu trong 14 nhiệm kỳ, đại diện cho ý chí của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Nhiều đại biểu của thành phố Hà Nội đã giữ các vị trí quan trọng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên có Chủ tịch Hồ Chí Minh và hiện nay có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Các thế hệ đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự buổi gặp mặt
Các thế hệ đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự buổi gặp mặt

Hầu hết các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dù ở cương vị nào đều làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của người đại biểu trước cử tri. Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã nghiêm túc triển khai thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức hội nghị và lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật, bộ luật; tổ chức gần 400 cuộc tiếp xúc cử tri định kỳ, chuyên đề; tổ chức 12 đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề; gần 200 lượt phát biểu ý kiến và chất vấn... Vai trò, vị thế của đoàn và đại biểu Quốc hội thành phố từng bước nâng cao hơn, được nhân dân và cử tri ghi nhận.

Thay mặt Thành ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp quý báu và trách nhiệm của các thế hệ đại biểu Quốc hội đối với thành phố Hà Nội.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của đất nước, của Quốc hội nói chung, của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nói riêng còn rất nặng nề, đòi hỏi tiếp tục được đổi mới, cải tiến hơn nữa để góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đồng chí Vương Đình Huệ mong muốn các thế hệ đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, xây dựng Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; trước mắt là tiến hành thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của thành phố.

Xúc động hồi tưởng lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Quốc hội Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân (đại biểu Quốc hội khóa XI), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Tâm Đan (đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII) đã chia sẻ những kỷ niệm công tác, bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào sự đổi mới, phát triển của Quốc hội nước ta nói chung và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nói riêng.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này