Lĩnh án tù vì “chắn” xe ngang đường gây tai nạn giao thông

21:24 | 05/01/2021
(LĐTĐ) Ngày 5/1, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Định 15 tháng tù vì hành vi đển xe nâng lấn chiến 2/3 lòng đường khiến 2 người nước ngoài đâm vào tử vong.
Lĩnh án tù vì lái xe không làm chủ tốc độ khiến nạn nhân tử vong Dịch Covid-19: Không khai báo y tế, làm lây lan dịch bệnh có thể lĩnh án tù Nghi phạm sát hại gia đình em gái có thể lĩnh án tử hình

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Định (SN 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là nhân viên lái xe của Công ty cổ phần Vận tải du lịch Trung Kiên. Khoảng 0h30p ngày 28/4/2019, Định điều khiển xe nâng hạ hàng hóa vào vị trí tập kết của công trường, tại tòa nhà Aqua Central trên phố Yên Phụ (Hà Nội).

Lĩnh án tù vì “chắn” xe ngang đường gây tai nạn giao thông
Bị cáo Nguyễn Đình Định.

Phố Yên Phụ chỉ rộng 10,6m nhưng do kiện hàng cồng kệnh, Định đã đỗ xe lấn chiếm 2/3 lòng đường. Quá trình đỗ xe để chuyển hàng, Định không đặt biển cảnh báo hạn chế tốc độ, không sử dụng đèn, còi cảnh báo nguy hiểm theo quy định, mà chỉ cử phụ xe đứng cách xe nâng khoảng 10m, cầm que tre có buộc túi ni lông để phân luồng cho các xe qua lại.

Vào thời điểm trên, anh Mack Barry Lockett (SN 1980, quốc tịch Nam Phi) đi xe mô tô chở chị Carly Anne Smith (SN 1984, quốc tịch Nam Phi) chạy tốc độ cao trên phố Yên Phụ. Do bất ngờ với việc xe nâng lấn chiếm quá nhiều lòng đường, anh Mack Barry không kịp tránh né và đâm vào càng nâng của xe. Vụ tai nạn khiến anh Mack tử vong tại chỗ, chị Carly bị thương nặng và tử vong sau đó.

Bị cáo Định khi phát hiện sự việc thì sợ hãi, chạy khỏi hiện trường đến phố Cửa Bắc rồi sau đó ra công an trình diện.

Tại tòa, bị cáo khai đã bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 530 triệu đồng và xin Hội đồng xét xử khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc 2 con nhỏ.

Sau khi xem xét toàn bộ sự việc, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Nguyễn Đình Định có hành vi cấu thành tội Cản trở giao thông đường bộ, gây ra hậu quả nghiêm trọng làm 2 người tử vong. Do đó, cần áp dụng hình phạt tù với bị cáo để răn đe.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Định 15 tháng tù về tội Cản trở giao thông đường bộ. Trước đó, Định đã bị Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) xử phạt 6 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội Đánh bạc. Tổng hợp hình phạt của hai bản án, bị cáo Nguyễn Đình Định phải chịu mức án 21 tháng tù.

Mộc Thanh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này