Đường 21B ùn ứ cục bộ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

22:31 | 03/01/2021
(LĐTĐ) Sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, chiều 3/1, người dân đổ về Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc tuần tới. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông khiến trục đường 21B, đoạn qua huyện Ứng Hòa và Thanh Oai có dấu hiệu ùn ứ cục bộ.
Tại sao cứ đổ ra đường, không có ý thức cộng đồng? Đường phố Hà Nội nơi thông thoáng, nơi ùn ứ trong ngày làm việc đầu tiên Giao thông ùn ứ khắp mọi ngả đường ngày cận Tết

Theo ghi nhận, cuối giờ chiều cùng ngày, tuyến đường hướng vào nội thành Hà Nội đã rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài, dòng phương tiện phải nối nhau di chuyển chậm trên đường.

Đường 21B ùn ứ cục bộ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Các phương tiện nhích lên từng chút, nhiều xe máy len lỏi giữa khoảng trống của các xe ô tô để cố gắng di chuyển nhanh qua khu vực bị tắc. Ảnh: Đinh Luyện

Cụ thể, tại đường 21B, đoạn qua huyện Ứng Hòa, thuộc thị trấn Vân Đình và đoạn thuộc xã Quảng Phú Cầu kéo dài đến ngã ba hướng rẽ đi Liên Châu của huyện Thanh Oai lượng phương tiện dồn về cùng một thời điểm làm tuyến đường khá ùn ách. Tuy nhiên, do có lực lượng cảnh sát giao thông, ứng trực phân luồng từ sớm nên các phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm.

Đường 21B ùn ứ cục bộ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Lượng lớn phương tiện cá nhân di chuyển theo hướng từ ngoại thành về Hà Nội. Ảnh: Đinh Luyện

Đáng nói, do lỉnh kỉnh đồ đạc, lại chịu cảnh ùn ứ nên nhiều người tham gia giao thông lộ rõ vẻ mệt mỏi trên hành trình về Thủ đô. Được biết, tuyến đường 21B là một trong những trục giao thông huyết mạch, là “cửa ngõ” thông tới nhiều huyện ngoại thành như: Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức...

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (từ 1/1 đến ngày 3/1), toàn quốc xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 37 người. So với 3 ngày đầu năm 2020, giảm 9 vụ, giảm 16 người chết, giảm 6 người bị thương. Nếu tính riêng trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ (3/1), cả nước đã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người và bị thương 12 người.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai những kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn quốc nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này