Giữ vững thành quả chống dịch để đón năm mới

08:12 | 01/01/2021
(LĐTĐ) Nhìn lại hành trình năm 2020, có thể thấy rõ với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ngành Y tế, sự đồng thuận của nhân dân, cùng với cả nước, Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Và những ngày tháng này, Hà Nội quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch để đón năm mới.
Sợ biến thể Covid-19, nhiều nước siết chặt phòng chống dịch Hà Nội: Người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng Covid-19

Nỗ lực kiểm soát dịch Covid-19

Thời gian qua, công tác y tế luôn được Hà Nội coi là nhiệm vụ ưu tiên và đặt nhiều kỳ vọng. Trong năm 2020, ngành Y tế Thủ đô đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Đặc biệt, trong năm qua, Thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tổ chức tốt việc xét nghiệm và cách ly cho gần 40 nghìn ca nghi nhiễm; cách ly, theo dõi hơn 70 nghìn người tại cộng đồng. Đến thời điểm này, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 173 trường hợp mắc Covid-19, không có trường hợp tử vong. Từ ngày 18/8 đến nay, tức là khoảng 4 tháng, thành phố Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 tại cộng đồng.

Giữ vững thành quả chống dịch để đón năm mới
Đeo khẩu trang nơi công cộng là góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Lê Thắm

Để có được thành quả đó, ngay từ khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn thành phố (ngày 6/3), cả hệ thống chính trị, các cấp ngành, địa phương đã cùng chung tay thực hiện các giải pháp đồng bộ linh hoạt. Đặc biệt, đối với 2 ổ dịch lớn liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và ở thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, cùng với các cấp ngành, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng kiểm soát. Đơn cử, ở ổ dịch ở Hạ Lôi, Thành phố đã khoanh vùng cách ly toàn bộ thôn trong gần 1 tháng. Từ ngày 8-12/4, Thành phố đã lấy xét nghiệm toàn bộ 12.000 trường hợp, qua đó phát hiện một số trường hợp nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng. Bên cạnh đó, tất cả các thôn xung quanh hoặc tất cả những người có liên quan đến chợ hoa Mê Linh đều được xác minh (khoảng 1.700 người) và lấy mẫu. Sở Y tế Hà Nội đã điều động 15 đội phản ứng nhanh hỗ trợ khoanh vùng, cách ly; tiến hành lập 9 chốt kiểm soát tại khu vực ổ dịch.

Đối với công tác xét nghiệm (cả test nhanh và xét nghiệm PCR), đến nay Hà Nội có thể thực hiện được hàng nghìn mẫu/ngày. Đồng thời thực hiện công tác truy vết để khoanh vùng dập dịch, xây dựng hệ thống từ ban quản lý toà nhà cho đến tổ dân phố, đến tất cả các trạm y tế, mỗi xã, phường, thị trấn khi có trường hợp cần xác minh, các đơn vị có thể tự trao đổi thông tin với nhau mà không cần phải họp. Theo đó, tốc độ công tác quan trọng này được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả. Đơn cử, vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, khi Đà Nẵng bùng phát dịch, thành phố Hà Nội đã nhanh chóng truy vết người về từ vùng dịch, trong thời gian ngắn đã tiến hành truy vết, xét nghiệm cho hơn 70 nghìn người.

Mặc dù trên địa bàn Hà Nội, dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên theo đánh giá của các cơ quan chức năng, trong thời gian tới, Thành phố vẫn có nguy cơ bị xâm nhập và lây lan. Theo đó, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp, gia tăng mạnh tại Mỹ, một số quốc gia châu Á và các quốc gia khu vực châu Âu. Đặc biệt là biến thể mới của virus SARS-CoV-2 vừa phát hiện tại Anh khiến nhiều quốc gia châu Âu và một số quốc gia khu vực châu Á như Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hongkong (Trung Quốc) đã cấm các chuyến bay đến từ Anh. Thông tin từ Bộ Y tế cũng cho biết, biến thể mới làm tăng khả năng lây lan tới 70%. Những nghiên cứu ban đầu cho thấy thời gian ủ bệnh của người nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 ngắn hơn, khởi phát sớm hơn, khả năng bám dính bề mặt lớn hơn...

Đáng kể, ở trong nước, sau 88 ngày liên tiếp không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng, đã ghi nhận trường hợp lây nhiễm từ người nhập cảnh trong thời gian cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh hồi cuối tháng 11. Đã có tình trạng lơ là, chủ quan, thực hiện không đúng các biện pháp phòng, chống dịch và vi phạm quy định về cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Đặc biệt, những ngày gần đây, nước ta liên tục phát hiện các ca nhập cảnh trái phép nhiễm Covid-19 khiến nguy cơ lây lan ra cộng đồng là rất lớn.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát

Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, hiện nay, thời tiết mùa đông là điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh, làm virus phát triển và lây truyền bệnh. Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch tới đây, số lượng người di chuyển từ các thành phố, khu vực đô thị về các vùng quê, người dân đi du lịch, tham quan... lớn, sẽ làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan. Trong khi qua kiểm tra, một số cơ sở cách ly tập trung vẫn còn nhiều hạn chế trong quản lý người cách ly, chưa thực hiện nghiêm quy trình cách ly. Tại nơi công cộng, người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Trong thời điểm chào đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cận kề, nguy cơ bùng phát dịch có thể đến từ người nhập cảnh trái phép. Nếu không khai báo, cách ly khi mang mầm bệnh, họ sẽ lây nhiễm virus sang cộng đồng. Các chuyên gia khuyến cáo ngoài tuân thủ biện pháp 5K (khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế), người dân nên đóng vai trò của “người giám sát”. Nếu có người về từ nước ngoài, người dân hãy thông báo cho cơ quan địa phương và thuyết phục người nhà khai báo y tế, cách ly theo quy định. Ngoài ra, khi thấy có người lạ về tại khu vực sinh sống, người dân cần thông báo cho chính quyền địa phương để có biện pháp kiểm soát. Nếu tất cả cùng làm tốt, virus sẽ không có cơ hội xâm nhập trong nước qua đường tiểu ngạch.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội cho rằng, cần tiếp tục truyền thông mạnh mẽ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự giác của mỗi người dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là với dịch bệnh. Ngoài ra, yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và các nơi công cộng, như: Công viên, vườn hoa, phố đi bộ, quảng trường, bến tàu, bến xe, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các sự kiện văn hóa, thể thao tại nơi công cộng, sân vận động.

Cũng theo ông Hiền, hiện tại, 5 đoàn kiểm tra của thành phố tiếp tục kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các quận, huyện, thị xã và các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn. Theo đó, các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Quản lý tốt các cơ sở cách ly, đối tượng cách ly, nhất là tại các cơ sở lưu trú có thu phí và các cơ sở cách ly tổ bay trên địa bàn. Trong quá trình kiểm tra phải xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện, Sở Y tế Hà Nội cũng đã thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại các bệnh viện. Các đoàn kiểm tra đang đi chấm điểm bệnh viện an toàn và yêu cầu các cơ sở y tế cần duy trì phân luồng bệnh nhân, người nhà và người bệnh phải đeo khẩu trang; tăng cường xét nghiệm Covid-19 đối với bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân nặng và nhân viên y tế. Khi phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng, thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch Covid-19, không để lây lan, bùng phát./.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này