Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy

17:28 | 28/12/2020
(LĐTĐ) Sáng nay (28/12), Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII và đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi): Đề xuất ba nhóm chính sách khắc phục bất cập, hạn chế Hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy Hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2019: Thiết thực và ý nghĩa

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Đức Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, hiện toàn quốc có trên 235.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. Song trên thực tế, số lượng người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy cao hơn rất nhiều. Đây chính là nguy cơ gây mất an ninh, trật tự ở nhiều địa phương, gây ra những khó khăn, thách thức rất lớn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Ma túy còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tâm sinh lý của người nghiện, gây lo lắng, bất bình trong dư luận xã hội.

Ông Đỗ Đức Bình hy vọng những kiến thức được phổ biến trong hội nghị sẽ được lan tỏa, nhân rộng, tác động tích cực đến mọi người dân. Mỗi cán bộ Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống ma túy ở địa phương mình.

Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy
5 cụm thi đua gồm các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Oai ký bản cam kết thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong đợt hoạt động cao điểm. (ảnh: PNHN)

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lê Kim Anh – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội, cho biết, năm 2020, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, vượt qua nhiều khó khăn thách thức nhất là ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19; các cấp Hội phụ nữ toàn thành phố đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, thực hiện có hiệu quả năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, đợt thi đua cao điểm “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” chào mừng Đại hội đảng các cấp, chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Hội tham gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Với tinh thần hăng hái thi đua từ những ngày đầu, tháng đầu, thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” và chủ đề của Thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tham gia phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu, chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động trong các cấp hội phụ nữ Thành phố tập trung thực hiện tốt nhiều hoạt động trọng tâm.

"Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò quan trọng của lực lượng Công an – trong đó có C04 Bộ Công an, Công an Thành phố và sự vào cuộc đồng bộ của các ban, ngành đoàn thể, sự hưởng ứng trách nhiệm, nhiệt tình của cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân Thủ đô, tôi tin tưởng rằng nhất định đợt cao điểm phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu sẽ đạt kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại", bà Lê Kim Anh khẳng định.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cũng đề nghị các cấp Hội trên toàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố Hà Nội về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, 5 cụm thi đua gồm các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Oai đã ký bản cam kết thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong đợt hoạt động cao điểm.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này