Mặt trận Tổ quốc thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tới 5 hộ gia đình Công giáo

16:10 | 20/12/2020
(LĐTĐ) Sáng nay (20/12), tại huyện Thường Tín, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ bàn giao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết tới 5 hộ gia đình Công giáo nghèo. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao kinh phí cho các hộ.
Hà Nội: 205 đơn vị ủng hộ hơn 44,2 tỷ đồng vào Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội thăm, động viên vợ con liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng

Trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã trao kinh phí hỗ trợ cho 5 hộ gia đình Công giáo có hoàn cảnh khó khăn thuộc 2 huyện Chương Mỹ và Thường Tín, mỗi hộ 40 triệu đồng. Trong đó, huyện Thường Tín có 2 hộ gia đình là bà Nguyễn Thị Thơm (thôn Thượng Hiền, xã Hạ Hồi) nhà ở dột nát, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; hộ gia đình chị Phạm Thị Lan Anh (thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở) nhà ở dột nát, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tới 5 hộ gia đình Công giáo
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: B.D

Ba hộ gia đình huyện Chương Mỹ được nhận kinh phí hỗ trợ, gồm: Gia đình chị Nguyễn Thị Yên (xóm Giữa, thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; hộ gia đình chị Chương Thị Bảy (thôn Đồng Du, xã Hợp Đồng) là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, chồng mất, bản thân thường xuyên ốm đau, hiện nuôi 3 con nhỏ; hộ gia đình chị Đỗ Thị Tiêu (thôn Yên Kiện, xã Đông Sơn) có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, năm 2020 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, đặc biệt luôn quan tâm chăm lo an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Năm 2020, Quỹ Vì người nghèo thành phố đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân, với số tiền ủng hộ 28 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã sử dụng thiết thực, hiệu quả, tâp trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các địa phương. Ở cấp thành phố, năm 2020, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hoàn thành mục tiêu xây dựng 90 nhà Đại đoàn kết, thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tới 5 hộ gia đình Công giáo
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Kim Dung trao kinh phí tới 5 gia đình đồng bào Công giáo có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: B.D

Tại các địa phương, với quyết tâm, cộng đồng trách nhiệm, chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương, đến nay, theo báo cáo từ Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã, toàn Thành phố đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa hơn 1.400 nhà Đại đoàn kết. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc thành phố còn kêu gọi ủng hộ nhiều công cụ sản xuất, phương tiện lao động hỗ trợ các đối tượng khó khăn góp phần cải thiện kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống các hộ dân.

Gửi lời chúc An lành, Hạnh phúc đến các hộ gia đình nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn các gia đình sớm khởi công, sửa chữa nhà Đại đoàn kết. Đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, dòng họ hỗ trợ thêm cho các gia đình có đủ nguồn lực, điều kiện để sớm xây dựng, khánh thành nhà trước dịp Tết Nguyên đán 2021.

Khẳng định nội dung chăm lo an sinh xã hội luôn được lãnh đạo thành phố và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố quan tâm qua đó chung sức cải thiện và nâng cao chất lượng của nhân dân trên địa bàn thành phố, đồng chí Nguyễn Lan Hương mong các gia đình nhận được kinh phí hỗ trợ hôm nay sẽ nỗ lực vượt khó vươn lên, tích cực tham gia đóng góp các phong trào của địa phương nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Mặt trận Tổ quốc thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tới 5 hộ gia đình Công giáo
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và huyện Thường Tín hỏi thăm và động viên các gia đình được nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Ảnh: B.D

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tới người dân hai địa phương, đặc biệt khi lễ Giáng sinh và năm mới 2021 đang cận kề. Đồng chí cũng mong muốn với sự hỗ trợ, quan tâm của thành phố, huyện, các gia đình sẽ cố gắng nỗ lực, vượt qua khó khăn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí cho gia đình, 5 hộ gia đình nhận được kinh phí hỗ trợ hôm nay cho biết sẽ khởi công sớm việc xây dựng, sửa chữa nhà để kịp đón Tết Tân Sửu.

Mặt trận Tổ quốc thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tới 5 hộ gia đình Công giáo
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và lãnh đạo huyện Thường Tín thăm, tặng quà và chúc mừng Lễ Giáng sinh tới Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hoán. Ảnh: B.D

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và lãnh đạo huyện Thường Tín đã tới thăm, tặng quà và chúc mừng Lễ Giáng sinh tới Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hoán (99 tuổi, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín), có con trai độc nhất đã hy sinh. Tại đây, đồng chí Nguyễn Lan Hương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe Mẹ Hoán và chúc Mẹ một mùa Giáng sinh An lành, Hạnh phúc.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này