Nhóm đối tượng quay clip tống tiền cảnh sát giao thông lĩnh án

08:12 | 19/12/2020
(LĐTĐ) Ngày 18/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm 10 bị cáo có hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông trên địa bàn Thành phố.
Chi tiết vụ bắt cóc gia đình doanh nhân, cướp 35 tỉ đồng trên cao tốc Bắt giữ ổ nhóm đặt máy quay lén trong khách sạn để tống tiền Đe dọa tung ảnh nhạy cảm của bạn gái để tống tiền

Các bị cáo trong vụ án gồm: Vũ Thanh Hải (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Cương (sinh năm 1997), Phạm Kim Long (sinh năm 1992), Phạm Văn Thịnh (sinh năm 1992), Vũ Thanh Hà (sinh năm 1992) đều trú tại xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; Đào Vũ Hùng (sinh năm 1986, trú tại phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Mai Khoa Phong (sinh năm 1986, trú tại xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Trí Dũng (sinh năm 1992, trú tại xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), Lý Tuấn Anh (sinh năm 1990, trú tại xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Mạnh Quý (sinh năm 1969, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội).

Nhóm đối tượng quay clip tống tiền cảnh sát giao thông lĩnh án
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Đào Vũ Hùng là quản trị viên nhóm Facebook “Luật Giao thông và An toàn giao thông”. Qua group này, Hùng quen biết các bị cáo khác. Khi trao đổi thông tin trên group, các đối tượng biết bị cáo Hùng là người thường xuyên đi khiếu nại về những vi phạm của cảnh sát giao thông hoặc nhận các video clip có nội dung được cho là cảnh sát giao thông vi phạm quy định trong lúc làm nhiệm vụ để tống tiền những chiến sĩ này.

Đầu năm 2019, Hải và Hùng bàn với những người còn lại lên kế hoạch sắp đặt tình huống vi phạm luật để bí mật ghi hình lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt. Sau đó dùng những clip này để cưỡng đoạt tiền của các chiến sĩ.

Phương thức mà 10 bị cáo thực hiện là điều khiển xe máy đi trên các tuyến đường phố, khi phát hiện thấy lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, họ sẽ cố tình điều khiển phương tiện vi phạm Luật giao thông đường bộ như đi sai làn, không bật đèn xi nhan để cảnh sát dừng xe.

Quá trình làm việc, các đội tượng đã bí mật ghi hình lực lượng chức năng xử lý người vi phạm, sau đó sao lưu clip ra USB, gửi đến các đơn vị cảnh sát giao thông để tống tiền.

Bằng thủ đoạn này, từ ngày 18/5/2019 đến ngày 5/6/2019, Hải và đồng phạm đã thực hiện 8 vụ tống tiền cảnh sát giao thông. Trong đó, Hải tham gia 5 vụ cưỡng đoạt tiền của nhiều cảnh sát giao thông với tổng số tiền chiếm đoạt là 580 triệu đồng; Nguyễn Văn Cương tham gia 4 vụ cưỡng đoạt của nhiều cảnh sát giao thông với tổng số tiền 540 triệu đồng. Long tham gia 4 vụ, chiếm đoạt 540 triệu đồng; Hà, Thịnh tham gia 2 vụ, chiếm đoạt 300 triệu đồng; Hùng tham gia 3 vụ, chiếm đoạt 132 triệu đồng; Dũng tham gia 3 vụ, cưỡng đoạt 92 triệu đồng; Phong tham gia 2 vụ, chiếm đoạt 104 triệu đồng; Tuấn Anh và Quý tham gia 1 vụ, chiếm đoạt 40 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Vũ Thanh Hải 10 năm tù, Nguyễn Văn Cương 8 năm tù, Đào Vũ Hùng 3 năm tù. 7 bị cáo còn lại bị tuyên từ 12 tháng đến 8 năm theo đúng tội danh bị truy tố.

L.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này