Lĩnh án tù vì lái xe không làm chủ tốc độ khiến nạn nhân tử vong

12:29 | 17/12/2020
(LĐTĐ) Nhìn thấy Vũ Đại T. khỏa thân nằm khua tay, múa chân giữa đường nhưng do đang lái xe với tốc độ cao, Nguyễn Văn Quý đã tông thẳng vào nạn nhân rồi kéo lê một quãng xa.
Tuyên án tử đối với cặp vợ chồng bạo hành bé 3 tuổi đến tử vong Vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Đề nghị tử hình bố dượng

Ngày 16/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Quý (SN 1967, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Quý làm nghề lái xe taxi. Vào khoảng 4h30p ngày 5/3/2020, Quý điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai Getz màu xanh đến đầu đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ để đón 1 người phụ nữ (chưa rõ nhân thân lai lịch).

Lĩnh án tù vì lái xe không làm chủ tốc độ khiến nạn nhân tử vong
Bị cáo Nguyễn Văn Quý tại phiên tòa.

Sau khi đón khách, Quý điều khiển ô tô đi theo tuyến đường ven đường vành đai 3 để đưa người này tới Bệnh viện K3, xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Đến khoảng 4h50p cùng ngày, khi Quý đang cho ô tô chạy khoảng 59km/h trên đoạn đường đối diện Tượng đài Liệt sỹ Hoàng Liệt thì thấy anh Vũ Đại T. không mặc quần áo, nằm giữa đường, tay chân khua khoắng lung tung (do sử dụng ma túy tổng hợp Ketamin gây ảo giác).

Do thiếu quan sát và không làm chủ được tốc độ nên Quý đã đâm vào anh Thắng. Sau cú đâm, lái xe taxi tiếp tục phóng đi, rồi rẽ vào một con ngõ trên phố Hoàng Liệt.

Đi được một đoạn, Quý thấy xe ô tô đi chậm lại, máy bị ì. Lúc này ông ta phát hiện, sau khi đâm vào anh T., nạn nhân đã vướng vào dưới gầm xe. Cùng lúc đó, trên đường xuất hiện một thanh niên mặc đồng phục GrabBike (không rõ nhân thân lai lịch) đi xe máy rọi đèn chiếu phía sau. Nghĩ có người đuổi theo, ông Quý tiếp tục điều khiển xe ô tô đi vào ngách 2/43, phố Hoàng Liệt.

Đến trước cửa một nhà nghỉ, xe ô tô của Quý không thể đi tiếp nên bị cáo cài số lùi khiến anh T. văng ra khỏi gầm ô tô.

Sau đó, Quý bỏ mặc nạn nhân và tiếp tục chở nữ hành khách đến bệnh viện. Xong việc,bị cáo lái xe ô tô về nhà ngủ. Đến chiều cùng ngày, Quý phát hiện gầm ô tô có nhiều vết xây xát, dính máu nên mang xe đi rửa và tới cơ quan công an đầu thú.

Đối với anh Vũ Đại T., sau khi bị Quý lái xe chèn qua người đã bị thương nặng. Khi đang nằm mê man, anh T. được ông Dương Hồng Lê (SN 1955, quản lý nhà nghỉ) phát hiện và gọi điện báo lực lượng công an, cấp cứu. Tuy nhiên, anh T đã tử vong trước khi xe cấp cứu tới hiện trường.

Với hành vi nêu trên, Nguyễn Văn Quý bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội “Giết người”.

Mộc Thanh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này