Wolves 2-1 Chelsea: Đòn đau phút bù giờ

11:05 | 16/12/2020
(LĐTĐ) Từ thế dẫn bàn, Chelsea đã để đối thủ ngược dòng với bàn thua đáng tiếc ở những giây cuối cùng của trận đấu. Như vậy, Chelsea đã có trận thứ 2 liên tiếp thất thủ chỉ trong vòng ít ngày tại giải Ngoại hạng Anh.
Sau vòng 12 Ngoại hạng Anh: Khó lường Chelsea 0-0 Tottenham: Bất phân thắng bại

Chelsea làm khách trên sân Wolves với chỉ một sự thay đổi duy nhất về đội hình so với trận thua Everton, Pulisic lấy chỗ của Kovacic, ngôi sao người Mỹ được xếp đá chính trên hàng công cùng Giroud và Werner, đồng nghĩa Havertz được đẩy xuống tuyến tiền vệ.

Khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu, Chelsea đã liên tục dồn ép đối phương. Trong đó, phải kể tới cú sút trượt của Werner ở phút 15 và cú đánh đầu đưa bóng đi vọt xà của Giroud 5 phút sau đó.

Bên kia chiến tuyến, Wolves chủ động chơi phòng ngự chặt và chờ đợi cơ hội từ các pha phản công. Đấu pháp của Huấn luyện viên Nuno Espirito Santo giúp đội chủ nhà tạo ra thế trận khá tốt. Họ thậm chí còn suýt mở tỉ số với cú vuốt bóng khá hiểm hóc của Neto ở phút 22. Rất may cho Chelsea là thủ thành Mendy đã kịp đổ người cứu thua.

Wolves 2-1 Chelsea: Đòn đau phút bù giờ
Để lọt lưới ở phút bù giờ, Chelsea để thua trận thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. (Ảnh: IT)

Cơ hội ngon ăn nhất hiệp 1 thuộc về Chelsea khi ở phút 45, Zouma bật cao đánh đầu sau cú tạt bóng của Mount nhưng bóng lại tìm trúng xà ngang. Do giật mình, Giroud không thể đệm bóng thành công ở tình huống sau đó. Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0.

Sang tới hiệp 2, Chelsea vẫn duy trì thế trận tấn công và có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 49, Chillwell tạt bóng đẹp để Giroud băng vào đá nối trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ Wolves. 1-0 cho The Blues.

Wolves đã có sự phản ứng khá nhanh sau bàn thua với tình huống đưa bóng vào lưới Chelsea của Fabio Silva ở phút 55. Tuy nhiên, bàn thắng của đội chủ nhà không được công nhận vì lỗi việt vị.

Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến! Phút 66, Daniel Podence đã khéo léo sử dụng động tác giả để loại bỏ Chilwell và James. Cú dứt điểm sau đó của tiền vệ này vào góc gần đã khiến thủ thành Mendy không thể cứu thua cho Chelsea.

Wolves chơi giằng co với Chelsea sau khi tìm được bàn gỡ. Phút 81, trọng tài cho Wolves hưởng phạt đền khi nhận định James phạm lỗi với Neto trong vòng cấm. Tuy nhiên sau khi xem video, trọng tài đã đổi quyết định bởi James chưa chạm vào tiền đạo của Wolves nên không có pha phạm lỗi.

Trong phần còn lại của trận đấu, Chelsea vùng lên tấn công mạnh mẽ nhưng không thể tạo ra những cơ hội ngon ăn. Tệ hơn, họ còn phải nhận bàn thua ở phút bù giờ thứ 5. Từ tình huống phản công nhanh, Neto đã khéo léo dứt điểm vào góc xa đánh bại thủ thành Mendy. Bàn thắng này cũng đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Wolves.

Đây đã là thất bại thứ 2 liên tiếp của đoàn quân Huấn luyện viên Frank Lampard tại Ngoại hạng Anh chỉ trong vòng 4 ngày. Thất bại khiến họ vẫn đứng ở vị trí thứ 5 với 22 điểm. Tuy nhiên, khả năng họ giữ được vị trí này sau lượt trận vòng 13 không cao.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này