Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

21:13 | 15/12/2020
(LĐTĐ) Chiều 15/12, tại trụ sở, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan dự và trao quyết định.
Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn Công đoàn phải là lựa chọn đầu tiên và của đa số người lao động Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7 khóa XII

Theo Quyết định số 1678/QĐ-TLĐ ngày 9/12/2020, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, chuyên viên chính, Thư ký đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn kiêm Thư ký đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/12/2020.

Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động  Việt Nam
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực, Thủ trưởng cơ quan trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Đức Thịnh

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Thanh Hải đánh giá cao quá trình công tác với nhiệm vụ là Thư ký đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mà đồng chí Nguyễn Đức Thịnh đã, đang và sẽ tiếp tục đảm nhiệm.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chúc mừng và mong muốn đồng chí Nguyễn Đức Thịnh trên cương vị mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện cùng tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị đồng chí Nguyễn Đức Thịnh tiếp nhận triển khai ngay nhiệm vụ để sớm giải quyết các công việc của Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu sau khi nhận quyết định, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tin tưởng giao đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng. Khẳng định niềm vinh dự, dấu ấn đáng nhớ của bản thân, tân Phó Chánh Văn phòng hứa tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thường trực Đoàn Chủ tịch, chung sức, đồng lòng cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, thách thức hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch, sự phối hợp hiệu quả của các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này