Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức và Câu lạc bộ cán bộ Công đoàn khối Giáo dục làm công tác từ thiện tại huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang

09:20 | 11/12/2020
(LĐTĐ) Từ ngày 5/12 đến ngày 7/12, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức và Câu lạc bộ cán bộ Công đoàn khối Giáo dục đã tổ chức Đoàn công tác từ thiện tại Đồn Biên phòng Lũng Cú và Trường Dân tộc nội trú huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đạt 100% kế hoạch thành lập Công đoàn cơ sở

Tham dự Đoàn từ thiện có đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Thường trực cơ quan Liên đoàn Lao động huyện cùng các đồng chí Câu lạc bộ cán bộ Công đoàn khối Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

Đoàn đã làm lễ chào cờ tại cột cờ Lũng Cú, đồng thời thăm và tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang được Đồn Biên phòng Lũng Cú nuôi dưỡng. Đoàn đã trao tặng 63 xuất quà cho học sinh và 30 xuất quà cho giáo viên của Trường Dân tộc nội trú huyện Đồng Văn, mỗi suất quà trị giá 1.200.000 đồng với tổng số tiền 111.600.000 đồng cùng nhiều sách vở, chăn ấm và tư trang cá nhân.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức và Câu lạc bộ cán bộ Công đoàn khối Giáo dục làm công tác từ thiện tại huyện Đồng văn, tỉnh Hà Giang
Đoàn trao tặng quà cho học sinh Trường Dân tộc nội trú huyện Đồng Văn

Chuyến thăm và tặng quà cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú và Trường Dân tộc nội trú huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang của Đoàn công tác đã thành công tốt đẹp, mang ý nghĩa thiết thực và giá trị nhân văn sâu sắc.

Chuyến đi đã gắn kết mối quan hệ giữa huyện Mỹ Đức và huyện Đồng Văn, là dịp để Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức và Liên đoàn Lao động Đồng Văn trao đổi những kinh nghiệm về hoạt động công đoàn.

Đồng thời củng cố hơn nữa mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Liên đoàn Lao động huyện với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Câu lạc bộ cán bộ Công đoàn Khối Giáo dục huyện Mỹ Đức trong quá trình phối hợp công tác, đặc biệt duy trì và phát huy hiệu quả của công tác công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động trên địa bàn huyện.

Chuyến đi đã khép lại với những kỷ niệm đẹp về bức tranh non sông đất nước Việt Nam hùng vĩ, tráng lệ cùng những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân vùng cao, đặc biệt là trẻ em rất cần đến sự quan tâm của toàn xã hội, sự chia sẻ, giúp đỡ của đồng bào cả nước để huyện Đồng Văn - tỉnh Hà Giang nói riêng và các tỉnh vùng núi, trung du nói chung phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống nhân dân.

P.V

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này