Vụ CDC Hà Nội: Phủ nhận việc bàn bạc, ăn chia giá thiết bị trong gói thầu số 15

15:36 | 10/12/2020
(LĐTĐ) Ngày 10/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thểm xét xử ông Nguyễn Nhật Cảm – cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cùng đồng phạm.
Cựu Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm hầu tòa Phó Giám đốc CDC Hà Nội: Phim Lửa ấm đang sai rất nghiêm trọng về bệnh HIV/AIDS Đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ án tại CDC Hà Nội

Theo đó, 10 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc CDC Hà Nội; Nguyễn Vũ Hà Thanh - Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng phòng Tổ chức hành chính CDC Hà Nội; Nguyễn Ngọc Quỳnh - Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội; Hoàng Kim Thư - Kế toán trưởng CDC Hà Nội; Lê Xuân Tuấn - cán bộ CDC Hà Nội; Nguyễn Ngọc Nhất - nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển khoa học Vitech; Đào Thế Vinh - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST); Nguyễn Trần Duy – cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá Nhân Thành; Nguyễn Thanh Tuyền - nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết bị y tế Phương Đông.

Các bị cáo cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Vụ CDC Hà Nội: Phủ nhận việc bàn bạc, ăn chia giá thiết bị trong gói thầu số 15
Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa có 27 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, lợi dụng tình hình dịch Covid - 19, với động cơ vụ lợi, từ đầu tháng 2/2020, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm CDC Hà Nội đã câu kết với các bị cáo Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền, Đào Thế Vinh thuộc các công ty tư nhân kinh doanh vật tư y tế để thỏa thuận mua bán các máy, thiết bị y tế thuộc gói thầu số 15 cho CDC Hà Nội trước khi thực hiện các quy trình, thủ tục chỉ định thầu thông thường.

Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống Covid-19 khi nhập về Việt Nam giá khoảng hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá hơn 7 tỷ đồng, gấp 3 lần giá nhập.

Vụ CDC Hà Nội: Phủ nhận việc bàn bạc, ăn chia giá thiết bị trong gói thầu số 15
BỊ cáo Nguyễn Nhật Cảm.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nêu rõ, để CDC mua máy của mình, Nguyễn Ngọc Nhất (nhân viên Cty Phát triển khoa học Vitech) đã hứa sẽ chi cho Nguyễn Nhật Cảm 15% giá trị (trước thuế) của máy Realtime PCR tự động.

Kết quả, gói thầu này được định giá hơn 9,5 tỷ đồng. Ông Cảm sau đó yêu cầu nhân viên dưới quyền ở CDC hợp thức toàn bộ quy trình chỉ định thầu để Công ty MST của Đào Thế Vinh (Giám đốc Công ty Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam - MST) trúng gói thầu số 15.

Sau khi vụ án được khởi tố, Hội đồng định giá tố tụng Trung ương xác định các tài sản trong gói thầu số 15 có giá thị trường là hơn 4,1 tỷ đồng. Như vậy, hành vi của 10 bị can trong vụ gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Trần Duy - cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá Nhân Thành khai, việc ký chứng thư thẩm định giữa bị cáo với CDC diễn ra khá thường xuyên.

Trong việc thẩm định gói thầu số 15, bị cáo không trực tiếp xây dựng chứng thư thẩm định mà giao cho nhân viên tên Quý xây dựng, sau đó bị cáo có thẩm định lại. Mặc dù bị cáo biết hồ sơ để ra chứng thư không đúng quy định, tuy nhiên bị cáo vẫn đồng ý do được CDC yêu cầu.

Đến lượt mình, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm thừa nhận trách niệm của bản thân trong vụ án. Theo lời khai của bị cáo Cảm, cuối tháng 1/2020, tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, trước tình hình cấp bách, CDC đã làm việc rất tích cực để có được máy móc phục vụ cho việc phòng, chống dịch Covid-19 và được bị cáo Nhất giới thiệu cho một số hệ thống và những nơi có máy để liên hệ sớm. Qua giới thiệu, bị cáo chủ động gọi điện cho bị cáo Nguyễn Thanh Tuyền để hỏi về hệ thống Realtime PCR tự động. Tại buổi nói chuyện, hai bên thống nhất những yêu cầu cụ thể về mặt kỹ thuật; sau đó, bị cáo xác định mua máy trực tiếp của Công ty Phương Đông nhưng bị cáo Tuyền từ chối bán. Vì lý do đó, ông Cảm đã chuyển sang mua máy của công ty Công ty MST.

Đặc biệt, tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc Nhất không thừa nhận một số vấn đề sai phạm mà cáo trạng nêu.

Bị cáo Nhất khai không có việc bị cáo thỏa thuận chia 15% giá trị (trước thuế) của máy Realtime PCR tự động cho Nguyễn Nhật Cảm và bị cáo không bàn bạc để vụ lợi trong việc bán máy xét nghiệm.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này