Tuyển Việt Nam và cú hích để làm nên lịch sử tại vòng loại World Cup 2022

20:50 | 08/12/2020
(LĐTĐ) Đội tuyển Việt Nam đang có nhiều cơ hội và lợi thế để có lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022, từ đó có thể mơ mộng nhiều hơn khi trong tương lai, World Cup sẽ mở rộng lên 48 đội tham dự. Không những vậy, trong năm 2021, thầy Park có điều kiện để hoàn thành 2 mục tiêu lớn.
Quế Ngọc Hải: Đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội lớn tại World Cup 2022 Văn Hậu có thể ra sân ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia? Đội tuyển Việt Nam bất ngờ tăng hạng trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất

Với việc Qatar thắng đậm Bangladesh với tỷ số 5-0 để chắc chắn đứng ở 1 trong 2 vị trí dẫn đầu bảng E đã giúp đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội hơn để vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022, bởi Qatar là chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2022 nên đội bóng này sẽ không tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo quy định của AFC, 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại thứ 2 sẽ giành quyền tham dự vòng loại thứ 3. Nếu Qatar có tên trong 12 đội này (8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất) thì sẽ có thêm suất dành cho đội nhì bảng thứ 5 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng loại thứ 3.

Tuyển Việt Nam và cú hích để làm nên lịch sử tại vòng loại World Cup 2022
Tuyển Việt Nam có điều kiện thuận lợi để hoàn thành 2 mục tiêu quan trọng trong năm 2021. Ảnh: AFF

Thêm nữa, trong cuộc họp mới đây của Ban thi đấu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), tất cả các thành viên tham dự cuộc họp đã ủng hộ phương án dời thời điểm tổ chức AFF Suzuki Cup sang tháng 12/2021, dự kiến từ 5/12/2021 đến 1/1/2022, tức là sau khi kết thúc SEA Games 31.

Nếu phương án này được Hội đồng AFF phê chuẩn trong thời gian tới, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ có điều kiện để dồn toàn lực cho mục tiêu quan trọng nhất trong năm 2021 của bóng đá Việt Nam, đó là giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Đây cũng là mơ ước của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi từ trước đến nay, đội tuyển Việt Nam chưa bao giờ lọt tới vòng loại này. Hơn lúc nào hết, tuyển Việt Nam có thời gian, điều kiện để có sự chuẩn bị chu đáo nhất cho vòng loại World Cup 2022.

Có ý kiến lo ngại rằng, trước sự diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tuyển Việt Nam sẽ khó có được trận giao hữu quốc tế để giúp các tuyển thủ cọ xát, lấy lại được phong độ tốt nhất. Trong khó khăn đó thì không có gì tuyệt vời hơn khi V-League 2021 khởi tranh sớm từ ngày 16/1/2021, giúp các cầu thủ có nhiều thời gian để có được phong độ tốt nhất trước khi bước vào trận đấu quan trọng với Malaysia vào cuối tháng 3 tới.

Mục tiêu quan trọng nữa của đội tuyển Việt Nam trong năm 2021 là bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, giải đấu nhiều khả năng sẽ lùi thời điểm tổ chức đến tháng 12, thời điểm V-League 2021 đã nghỉ và các cầu thủ đã có một quãng nghỉ xả hơi trước đó để không bị quá tải và ở trạng thái phong độ sung mãn nhất để tham dự AFF Cup.

Tuy nhiên, với việc dời lịch AFF Cup xuống cuối năm 2021 sẽ khiến cho lịch trình của thầy Park vào cuối năm sau sẽ vô cùng bận rộn khi phải lên kế hoạch chu toàn để vừa phải giúp đội tuyển trẻ Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà, vừa phải giúp tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup trong khi 2 giải đấu chỉ cách nhau có 3 ngày.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này