Khẳng định vị thế Công đoàn khối trường học

10:38 | 08/12/2020
(LĐTĐ) Trong năm học vừa qua, tổ chức Công đoàn quận Hai Bà Trưng tiếp tục tập hợp được đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, địa phương. Hoạt động Công đoàn trong các nhà trường và toàn khối giáo dục đã được nâng cao một bước, khẳng định được vị thế trong phong trào chung toàn quận.
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2020-2021 Tưng bừng khai mạc Giải bóng đá truyền thống quận Hai Bà Trưng lần thứ XX năm 2020 Quận Hai Bà Trưng: Hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền và công đoàn

Đảm bảo chế độ chính, sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tính đến thời điểm này, tổng số Công đoàn cơ sở khối trường trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng trực tiếp quản lý là 76 Công đoàn cơ sở với 3.025 đoàn viên. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu (100% số cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn; 82% trên chuẩn); có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, tinh thần trách nhiệm trong công việc; tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng cơ bản nhiệm vụ công tác chuyên môn và các hoạt động công tác Công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Trong năm học 2019-2020, công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận được thể hiện rõ nét và có hiệu quả trên mọi mặt công tác, xuyên suốt trong mọi hoạt động từ quận tới cơ sở.Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho hay: “Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch liên tịch giữa Liên đoàn Lao động quận – Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; cuối năm học tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn.

Khẳng định vị thế Công đoàn khối trường học
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân Công đoàn khối giáo dục trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng.

Qua đó, đánh giá được những mặt mạnh, những mặt còn hạn chế trong triển khai thực hiện để từ đó đưa vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của năm sau. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, công tác tổ chức các hoạt động từ quận tới cơ sở, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành và của từng đơn vị, nhà trường, khẳng định vị thế của Công đoàn khối các trường học trong công tác Công đoàn của toàn quận nói riêng và của Thành phố nói chung”.

Song song với đó, Liên đoàn Lao động quận cũng duy trì phối hợp với Ban Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận trong triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả, 100% Công đoàn cơ sở khối trường học tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động. Thông qua việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động, đã xây dựng và bổ sung, sửa đổi các quy chế, thỏa ước lao động tập thể (với trường ngoài công lập) theo đúng thời gian và chất lượng hội nghị.

Các chế độ, chính sách cho cán bộ, đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật như chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, nâng lương… luôn được Công đoàn cơ sở khối trường học quan tâm, đảm bảo. Các Công đoàn cơ sở đã chủ động nắm bắt, tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp tới quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, nhân viên để tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt của nhà trường; kịp thời đề xuất, xét thi đua, khen thưởng, đồng thời sẵn sàng tham gia giải quyết vi phạm về chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên,nhân viên (nếu có vụ việc xảy ra).

Các hoạt động thăm hỏi, động viên đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau; thăm hỏi gia đình, tứ thân phụ mẫu của đoàn viên; tổ chức các ngày kỷ niệm như 8/3, 20/10, 20/11, ngày sinh nhật và các chế độ thăm quan, nghỉ mát hàng năm…cũng được các Công đoàn cơ sở thực hiện đầy đủ, đảm bảo.

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng luôn quan tâm, phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở. Qua đó, không để xảy ra tranh chấp lao động, các đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn quận… Dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân và khai giảng đầu năm học mới, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đều trợ cấp cho đoàn viên, người lao động các trường có hoàn cảnh khó khăn với tổngsố tiền là gần 100 triệu đồng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Song song với công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh.Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết: “Việc triển khai giao ước thi đua được tiến hành ngay từ đầu năm học, gắn với các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của ngành, địa phương, đơn vị. Công đoàn các trường đã phối hợp với bộ phận chuyên môn tổ chức triển khai các hoạt động thi đua, các phong trào theo sự chỉ đạo của ngành và của Công đoàn cấp trên, đồng thời có các hoạt động, các phong trào thi đua riêng của từng đơn vị mang tính chất sáng tạo”.

Theo đó, phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” được cụ thể hóa bằng phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học … đã được quan tâm, triển khai sâu rộng trong các nhà trường với 354/422 Sáng kiến kinh nghiệm được công nhận cấp quận, trong đó số lượng Sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học sáng tạo được áp dụng có hiệu quả đạt tỷ lệ cao.

Trong các kỳ thi giáo viên, học sinh giỏi đã có 92 giáo viên đạt giải cấp quận và 622 giải thưởng các cấp của học sinh. Phong trào xây dựng trường học “Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn- Thân thiện- Hiện đại” tiếp tục được các nhà trường hưởng ứng và thực hiện hiệu quả, tạo môi trường và khung cảnh sư phạm thân thiện, văn minh.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động, ngành Giáo dục và Đào tạo quận còn có nhiều điểm mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. Tiêu biểu như các mô hình “Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào dạy học ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ngoại ngữ và kỹ năng nghe - nói trong trường Tiểu học, THCS của quận Hai Bà Trưng”; “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện trường tiểu học, THCS nhằm phát triển văn hóa đọc quận Hai Bà Trưng”; mô hình “Giải bơi phong trào”; “Ngày hội sáng tạo”; “Rung chuông vàng”…

Với sự nỗ lực phấn đấu từ Công đoàn các đơn vị, trường học, năm học 2019-2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, Bằng khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân; Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua.

Trong năm học 2020-2021, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Đặc biệt là triển khai hiệu quả Kế hoạch 103/KH-CĐN của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam về “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo” với những việc làm cụ thể, sát thực tiễn được cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch hoạt động của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.../.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này