Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao dộng - Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VI, năm 2020

Những trận bán kết đầy kịch tính

14:58 | 18/11/2020
(LĐTĐ) Sáng 18/11, Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động – Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ VI, năm 2020 tiếp tục diễn ra các trận đấu của vòng bán kết. Sau những trận đấu căng thẳng, đầy kịch tính, hai cái tên xuất sắc vượt trội đã lộ diện để góp mặt vào trận chung kết.
Vũ Xuân Vượng lập cú đúp, GOSHI Thăng Long vào bán kết Hấp dẫn và kịch tính tranh suất vào tứ kết Lộ diện những chiến binh phải dừng chân ở vòng bảng

Mặc dù đã rất xuất sắc với chuỗi trận bất bại trước đó, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3+6 vẫn để thủng lưới tới 4 bàn không gỡ trước Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy. Có thể nói, đây là trận thua đầu tiên và đau đớn nhất của đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn.

Những trận bán kết đầy kịch tính
Mặc dù rất cố gắng, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3+6 (xanh) cũng không thể vượt qua được Liên đoàn lao động quận Cầu Giấy. (Ảnh:M.Tiến)

Bước vào trận đấu, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3+6 tung vào sân đội hình mạnh nhất, với những Phạm Minh Tuân, Đàm Đình Hoàn, Trương Quý Đạt… Với quyết tâm giành thế chủ động, Cơ sở cai nghiện triển khai tấn công ngay từ những phút đầu khai cuộc. Dù vậy, phía Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy với sự vượt trội về thể hình, thể lực, họ đã có những pha áp đảo gây choáng váng cho hàng phòng ngự đối phương.

Điều gì đến cũng sẽ đến, phút thứ 7, từ một tình huống tổ chức tấn công, Ngô Minh Tuấn (số 4) nhận được đường chuyền từ đồng đội, anh có cú sút đẹp mắt đưa bóng vào lưới, mở tỉ số cho Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy. Nhận bàn thua đầu tiên, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3+6 xốc lại đội hình, triển khai các đợt tấn công bài bản và thận trọng hơn. Tận dụng tiền đạo mang áo số 10 có chiều cao vượt trội (191 cm), đội bóng áo xanh liên tục có những pha bóng bổng về phía khung thành của Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy. Tiếc rằng, các pha phối hợp của họ không thực sự ăn ý để có được bàn thắng gỡ hòa.

Về phía Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, có được bàn thắng đầu tiên, đoàn quân áo cam chơi chắc chắn và tận dụng khá tốt các cơ hội từ những pha phối hợp nhỏ để gây sóng gió cho Cơ sở cai nghiện ma túy số 3+6. Bàn thắng thứ 2 đến từ cú sút như trời giáng của Nguyễn Tiến Luận (số 17) ở phút thứ 15 của trận đấu. Lúc này, thế chủ động đã thuộc về Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, họ chủ động chơi chậm lại để hóa giải những cái đầu của đối thủ đang dần trở nên nóng hơn. Không còn gì để mất, Cơ sở cai nghiện ma túy số 3+6 tràn lên tấn công mong tìm bàn gỡ, đó cũng chính là lúc hàng phòng ngự sơ hở nhất.

Từng vô địch ở một mùa giải không xa, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy có thừa sự khôn ngoan và kỹ chiến thuật để tận dụng những sai lầm của đối thủ. Đoàn quân của ông Nguyễn Trung Kiên tận dụng khá tốt các cơ hội để tổ chức những đợt phản công nhanh. Một trong những tình huống như thế đã đến ở đầu hiệp 2, Trần Thế Anh (số 5) có bàn nâng tỉ số lên 3-0 cho Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy. Những đợt tấn công liên tiếp sau đó của Cơ sở cai nghiện ma túy số 3+6 đều không thể làm thay đổi tỉ số của trận đấu.

Những trận bán kết đầy kịch tính
GOSHI Thăng Long đã xuất sắc đánh bại Linh kiện điện tử SEI để góp mặt vào trận chung kết của giải đấu. (Ảnh:M.Tiến)

Dù đã cầm chắc tấm vé vào chung kết, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy vẫn chưa muốn dừng lại, họ có bàn thắng nâng cách biệt lên 4-0 ở phút thứ 42, do công của Nguyễn Tiến Luận. Như vậy, Tiến Luận đã có cú đúp cho mình trong trận bán kết đáng nhớ. Khi đoàn quân áo cam ăn mừng bàn thắng thứ 4 cũng là lúc Cơ sở cai nghiện số 3+6 buộc phải chuẩn bị tinh thần cho trận tranh giải Ba. Thời gian còn lại của trận đấu không đủ để Cơ sở cai nghiện ma túy số 3+6 gỡ bàn danh dự, Tiến Luận và các đồng đội cũng không có thêm bàn nào.

Có cùng giờ thi đấu với Cơ sở cai nghiện ma túy số 3+6 và Liên đoàn lao động quận Cầu Giấy, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phụ tùng xe máy - Ô tô GOSHI Thăng Long có cuộc tiếp đón Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI. Đây là 2 đội bóng được đánh giá ngang tài ngang sức, cả 2 đều sở hữu lứa cầu thủ thuộc thế hệ 9x cực kỳ chất lượng. Dù vậy, GOSHI mới là đội thể hiện tốt bản lĩnh thi đấu để mang về chiến thắng 3-1.

Như vậy, hai đội xuất sắc giành chiến thắng là Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy và GOSHI Thăng Long sẽ gặp nhau ở trận chung kết diễn ra vào 9h30 ngày 20/11. Trận đấu tranh giải Ba sẽ diễn ra trước đó, vào lúc 8h giữa Cơ sở cai nghiện ma túy 3+6 và Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh kiện điện tử SEI.

Mạnh Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này