Các cấp Công đoàn huyện Sóc Sơn tích cực ủng hộ đồng bào miền Trung

17:40 | 28/10/2020
(LĐTĐ) Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái hướng về miền Trung, những ngày qua, các cấp công đoàn huyện Sóc Sơn đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên, người lao động giúp đỡ tinh thần, vật chất, ủng hộ nhân dân vùng lũ.
Tuổi trẻ Thủ đô quyên góp hơn 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị mưa lũ Mưa bão và lũ quét đẩy chỉ số giá ngành lương thực lên 0,14% Bão liên tục mạnh lên, tăng tốc tiến vào Bắc Bộ; BCĐTW chỉ đạo khẩn

Thực hiện kêu gọi đoàn viên, công nhân viên chức lao động cùng chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra, góp phần giúp nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống do Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội phát động, những ngày qua, các cấp công đoàn huyện Sóc Sơn đã tích cực vào cuộc.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, vận động, cán bộ đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện đã có những hành động thiết thực nhằm giúp đỡ tinh thần, vật chất cho nhân dân vùng lũ. Qua đó giúp họ nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Trong đó có đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng.

Các cấp Công đoàn huyện Sóc Sơn tích cực ủng hộ đồng bào miền Trung
Các cấp công đoàn huyện Sóc Sơn tích cực ủng hộ đồng bào miền Trung.

Cụ thể, một số các đơn vị đi đầu trong việc vận động công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn như: Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn đã quyên góp được 40 triệu đồng; Công đoàn Công ty Cổ phần dinh dưỡng Việt Tín quyên góp 50 triệu đồng; Công đoàn xã Đông Xuân quyên góp 26 triệu đồng và Trường Tiểu học Tiên dược A quyên góp gần 25 triệu đồng.

Một số công đoàn cơ sở khác đã tổ chức quyên góp với tổng số tiền gần 230 triệu đồng cùng các hiện vật, nhu yếu phẩm như: mì tôm, sữa, bánh kẹo, gạo, đỗ xanh, bánh chưng, vở viết, quần áo…

Các cấp Công đoàn huyện Sóc Sơn tích cực ủng hộ đồng bào miền Trung
Các đơn vị đi đầu trong việc vận động công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ.

Cũng trong thời gian này, thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố và Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn, lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các công đoàn cơ sở khác trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, đoàn viên tham gia ủng hộ.

Số tiền ủng hộ sẽ được gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để nhanh chóng hỗ trợ được nhân dân miền Trung.

Đỗ Hương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này