Tiếp nhận thêm hơn 14,2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung

16:44 | 27/10/2020
(LĐTĐ) Chiều 27/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ hơn 14,2 tỷ đồng và 500 bộ quần áo của các tổ chức, cơ quan ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
Thành ủy Hà Nội tiếp tục kêu gọi ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung Tiếp nhận hơn 22 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung Nhiều tấm lòng hảo tâm đồng hành cùng báo Lao động Thủ đô ủng hộ miền Trung

Tại đợt tiếp nhận ủng hộ thứ hai, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ của 37 đơn vị với tổng số tiền là hơn 14,2 tỷ đồng và 500 bộ quần áo trị giá 150 triệu đồng.

Tiếp nhận thêm hơn 14,2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung
Nhân dân và cán bộ quận Cầu Giấy ủng hộ 1 tỷ đồng

Trong đó: Nhân dân và cán bộ quận Bắc Từ Liêm ủng hộ hơn 2,8 tỷ đồng; Thành đoàn Hà Nội ủng hộ hơn 2,5 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 1,3 tỷ đồng; Nhân dân và cán bộ quận Cầu Giấy ủng hộ 1 tỷ đồng; Nhân dân và cán bộ huyện Thanh Trì ủng hộ 1 tỷ đồng…

Như vậy, từ ngày phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ” (ngày 13/10 đến nay), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký và ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung số tiền và hàng hóa trị giá trên 47,5 tỷ đồng.

Tại lễ tiếp nhận, để tăng cường các hình thức vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, tạo điều kiện cho nhiều người có thể thể hiện tình cảm của mình với nhân dân miền Trung dù ở bất kỳ nơi đâu, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối hợp với Công ty Cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam VNPay và Sở Thông tin Truyền thông thành phố thiết lập mã QR để những người sử dụng ứng dụng mobile banking có thể quét mã QR ủng hộ.

Thông qua việc quét mã này, người dùng không phải trả phí và số tiền ủng hộ sẽ được dành 100% để ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Cảm ơn sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân Thủ đô tới nhân dân các tỉnh miền Trung, phát biểu tại lễ tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định: Sau khi khảo sát, đánh giá nhu cầu tại các địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ báo cáo lãnh đạo thành phố để có phương án hỗ trợ cụ thể, chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ nhằm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích, công khai và minh bạch.

Mọi sự ủng hộ xin gửi tới: Quỹ Cứu trợ Thành phố qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3946108; Fax: 024.39345384

- Chủ tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

+ Số tài khoản: 3761.0.9057260.91049, tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội

+ Số tài khoản: 1500201113838, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hà Nội

+ Nội dung: Ủng hộ các tỉnh miền Trung

- Nộp tiền mặt tại phòng Tài vụ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, số 29 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này