Đón đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về đất Mẹ

16:58 | 19/10/2020
(LĐTĐ) Sáng 19/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cùng cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương và gia đình, họ tộc tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội thăm, động viên vợ con liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng Hà Nội: Giải cứu 5 người bị mắc kẹt trong vụ cháy tại cửa hàng bán ga Hà Nội chủ động ứng phó với các sự cố do ảnh hưởng của bão số 7

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đón đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về đất Mẹ
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội viếng liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng.

Lễ tang liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng bắt đầu từ 9h sáng. Trước khi tổ chức lễ tang, các đại biểu đã đặt vòng hoa và viếng các Anh hùng liệt sĩ của xã Sài Sơn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang gửi vòng hoa viếng.

Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy dẫn đầu vào viếng. Tại buổi lễ, còn có các đoàn viếng của Bộ Tổng Tham mưu; Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; các đơn vị quân đội; lãnh đạo huyện Quốc Oai, xã Sài Sơn và nhân dân địa phương...

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trước đó, người thân, gia đình, dòng họ đã vào viếng liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng. Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ Nguyễn Hữu Hùng được thực hiện theo nghi thức quân đội vào lúc 11h cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Sài Sơn.

Liệt sĩ Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, sinh ngày 26/7/1970, tại thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Công binh, đồng chí trải qua 10 năm công tác ở Lữ đoàn 239. Sau đó, đồng chí làm Trợ lý Phòng Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tham mưu Binh chủng Công binh, được cử đi học tại Học viện Lục quân.

Từ 4/2008 đến 8/2014, đồng chí giữ chức Lữ đoàn phó, Tham mưu trưởng rồi Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh. Tháng 9/2014 đến 8/2015, đồng chí là Phó tham mưu trưởng Binh chủng Công binh và từ tháng 9/2015 đến nay là Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ tổng Tham mưu.

Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai tại Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng đã anh dũng hy sinh hồi 0 giờ 05 phút, ngày 13/10/2020, tại Trạm Kiểm Lâm 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, hưởng dương 51 tuổi.

Ngày 17/10/2020, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có quyết định truy thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ tổng Tham mưu, hi sinh ngày 13/10/2020 trong khi làm nhiệm vụ.

Hoàng My

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này