Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2020-2021

19:52 | 17/10/2020
(LĐTĐ) Năm học 2019-2020, công đoàn các trường học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã tham mưu, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, cán bộ giáo viên, nhân viên.
Tưng bừng khai mạc Giải bóng đá truyền thống quận Hai Bà Trưng lần thứ XX năm 2020 Sôi nổi hội thi cắm hoa nghệ thuật với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội” Quận Hai Bà Trưng: Hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền và công đoàn

Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn lao động với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2017-2020; tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 và trao trợ cấp cho cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2020-2021.

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2020-2021
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Năm học 2020-2021, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Ban lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, 100% các công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch và chất lượng; đề ra.

Song song với đó là thực hiện tốt công tác tuyên truyền, làm tốt chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành. Phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện cũng thường xuyên được quan tâm.

Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2020-2021
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua.

Với sự nỗ lực phấn đấu từ công đoàn các đơn vị, trường học, năm học 2019-2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, Bằng khen 03 tập thể và 06 cá nhân; Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng 42 suất trợ cấp với tổng số tiền 21 triệu đồng cho các cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2020-2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ghi nhận và biểu dương những thành tích mà khối công đoàn trường học trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã đạt được trong năm học 2019-2020.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng tin tưởng rằng, trong năm học 2020-2021, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt là triển khai hiệu quả Kế hoạch 103/KH-CĐN của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo với những việc làm cụ thể, sát thực tiễn được cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch hoạt động của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận...

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này