Bất chấp mưa lớn, các nhà hảo tâm tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng Trị

14:39 | 16/10/2020
(LĐTĐ) Hơn 16h chiều qua (15/10), cơn mưa bắt đầu xuất hiện ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Nhiều người dân lo lắng, cơn mưa sẽ khiến thêm phần khó khăn cho công tác cứu hộ và tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con đang bị cô lập.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại Thừa Thiên - Huế 8 biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão

Ở thôn Trung Đơn thuộc xã Hải Định (Hải Lăng, Quảng Trị), bây giờ nhìn đâu cũng mênh mông biển nước. Phần lớn, các ngôi nhà đều bị ngập, có nơi chỉ còn trơ nóc, nên người dân phải sơ tán đến nơi cao. Đã 5 ngày nay, bếp nhà nào cũng tắt, không ai có hột cơm vào bụng. Trước mắt, tại các vùng lụt ở Quảng Trị, người dân sống qua ngày bằng những phần quà hỗ trợ của các mạnh thường quân và chính quyền địa phương.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có gần 41.000 hộ với gần 125.500 nhân khẩu bị ảnh hưởng do mưa lũ. Do bị ngập lụt, nên trước mắt người dân cần được hỗ trợ thức ăn chế biến sẵn.

Bất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng Trị
Mưa lũ lên cao khiến công tác cứu hộ và hỗ trợ nhu yếu phẩm diễn ra rất khó khăn.

Anh Vinh Trần MEDIA cùng nhóm bạn đã huy động và tập kết rất nhiều nhu yếu phẩm mà người dân vùng rốn lúc rất cần như: Đèn sáp, mì tôm, nước suối, hột quẹt diêm, lương khô... Bên cạnh đó, bạn Lê Thư sinh viên Khoa báo chí trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng đã cùng nhóm bạn và mạnh thường quân trên mạng xã hội của mình huy động trao cho bà con 1.000 cái bánh chưng, 3 tấn gạo, 50 thùng mì tôm và trao tiền mặt hơn 20 triệu đồng trong đợt này.

Trên đường đi tiếp tế bốn bề mênh mông nước, lũ chảy xiết cộng với mưa lớn khiến cho việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Từ xa, nhìn các xã này như một ốc đảo. Thi thoảng xuất hiện vài căn nhà cửa đóng kín mít, nước lũ dâng gần nửa ngôi nhà.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi nhận tại vùng rốn lũ:

Bất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng Trị
Phương tiện đi lại của bà con nằm trong vùng ngập lụt sau hiện nay chỉ là những phương tiện rất thô sơ
Bất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng Trị
Do mưa lũ kéo dài ngày và ngập nước sâu nên điện đã cúp toàn tuyến,nước sinh hoạt không có. Chính vì, những nhu yếu phẩm lúc này như đèn cày, hột quẹt diêm, lương khô và bánh chưng là những thứ rất cần thiết hiện nay.
Bất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng TrịBất chấp mưa lớn, tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con bị cô lập tại Quảng Trị
Phương tiện để tiếp tế bà con hiện nay thuận lợi nhất là Cano mini rất tiện, đi vào tận các ngõ ngách nhà dân, nhu yếu phẩm được đưa tận tay

Trần Phong

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này