300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế tham gia vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

19:51 | 10/10/2020
(LĐTĐ) Chiều nay (10/10) tại Khu nhà Bát Giác, Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”.
Phát động Cuộc thi vẽ tranh “Ước mơ vượt khó” về trẻ em khuyết tật Thiếu nhi Việt Nam thi viết, vẽ tranh, tìm hiểu về Bác Hồ Thiếu nhi Thủ đô tham gia vẽ tranh “Thành phố xanh tương lai”

Tới dự có bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội.

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” được tổ chức nhằm chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954- 10/10/2020) và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế tham gia vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”
Lãnh đạo Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đi tham quan, ngắm nhìn các em vẽ tranh.

Phát biểu khai mạc Cuộc thi, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” thu hút sự tham gia của hơn 300 thiếu nhi Thủ đô và thiếu nhi quốc tế đang học tập và sinh sống tại Hà Nội.

Đây là dịp để khuyến khích tài năng sáng tạo nghệ thuật của thiếu nhi, đồng thời là cơ hội tốt để các em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi với nhau, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết giữa trẻ em Việt Nam với trẻ em quốc tế.

300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế tham gia vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”
Chủ đề Hồ Gươm được nhiều bạn nhỏ chọn vẽ.

Các thí sinh tham gia có thể vẽ về các đề tài mà các em quan tâm yêu thích, về con người và cuộc sống, về hòa bình, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu Hà Nội, thiên nhiên tươi đẹp, bảo vệ môi trường xung quanh, chống chiến tranh, đói nghèo, bệnh tật…

Các bức tranh với những màu sắc tươi vui, đề tài phong phú là một món quà tinh thần, có ý nghĩa thiết thực thể hiện sâu sắc tình yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, ước mơ về một thế giới hòa bình, không còn chiến tranh, đói nghèo.

300 thiếu nhi Thủ đô và quốc tế tham gia vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”
Các bức tranh với những màu sắc tươi vui, đề tài phong phú.

Cuộc thi cũng gửi đến thông điệp hòa bình bởi ý nghĩa thiêng liêng và hạnh phúc nó mang lại cho toàn nhân loại. Người dân Thủ đô Hà Nội chúng ta sẽ cùng bạn bè thế giới, bắt đầu từ chính những mầm non, chung tay gìn giữ danh hiệu cao quý được UNESCO trao tặng “Thành phố vì hòa bình”.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này