Ấn tượng chương trình văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên dân tộc thiểu số

21:45 | 04/10/2020
(LĐTĐ) Ngày 4/10, tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Ba Vì (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội - Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố đã tổ chức chương trình Liên hoan văn hóa, văn nghệ trong thanh niên dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2020.
Gặp mặt trẻ em tộc người Đan Lai và trẻ em vùng dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt Cần lồng ghép các yếu tố văn hóa mới vào lễ hội Đề xuất giáo viên được trả lương, phụ cấp và miễn học phí khi nâng chuẩn

Theo đó, Chương trình Liên hoan văn hóa, văn nghệ trong thanh niên dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2020 đã thu hút sự quan tâm của hơn 500 đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Vì.

Chương trình Liên hoan văn hóa, văn nghệ trong thanh niên dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2020 được tổ chức nhằm mục đích thiết thực chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2020) và 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Ấn tượng chương trình văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên dân tộc thiểu số
Một trong số các tiết mục văn nghệ tham dự Chương trình Liên hoan văn hóa, văn nghệ trong thanh niên dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2020.

Thông qua chương trình, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội trong công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng nâng cao, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn Thành phố.

Với phương châm thực chất, rộng khắp, hiệu quả, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội đã phát huy tốt vai trò trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn thành phố. Nhiều hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ của tổ chức Đoàn, Hội đã được triển khai sâu rộng, đa dạng đến nhiều tầng lớp thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số.

Ấn tượng chương trình văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên dân tộc thiểu số
Đại diện Thành đoàn Hà Nội trao tặng quà cho các tấm gương dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian qua, công tác thu hút, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Tại chương trình, Thành đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố mong rằng trong thời gian tới sẽ ngày càng có nhiều những sân chơi bổ ích hơn nữa cho đoàn viên, thanh niên và đông đảo bà con nhân dân các dân tộc thiểu số.

Chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ diễn ra với các tiết mục độc đáo, ý nghĩa. Nhiều tiết mục như: Múa Vui hội bản Dao; Múa Lô Lô; Độc tấu sáo... được các bạn trẻ thể hiện mang đậm nét văn hóa của các vùng dân tộc thiểu số.

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố dành tặng 20 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các em thanh thiếu nhi người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, cán bộ đoàn, hội tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đóng góp cho công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này