Thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội:

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô

15:46 | 03/10/2020
(LĐTĐ) Thủ đô Hà Nội là địa bàn chiến lược quan trọng trong việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự. Do vậy, việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020”, công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn Hà Nội luôn được quan tâm, củng cố, bảo đảm các yêu cầu đề ra.
Khai mạc Tuần hàng Việt’ và điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại Sơn Tây Tạo động lực đưa Thủ đô phát triển bền vững

An ninh trên địa bàn được đảm bảo

Theo đó, những năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, sự cạnh tranh giữa các nước lớn tác động nhiều mặt đến hợp tác quốc tế và bảo đảm an ninh trật tự. Trong nước, áp lực gia tăng tội phạm ngày càng lớn, nguy cơ tai nạn giao thông, cháy nổ vẫn còn nghiêm trọng… đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Với việc thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU đã được thành phố cụ thể hóa thông qua nhiều chuyên đề, đề án nhằm tăng cường công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn Hà Nội. Nhờ đó, thành phố bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, môi trường bình yên của Thủ đô.

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô
Trong những năm qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn Hà Nội luôn được quan tâm

Kết quả là, tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm; không để tồn tại các tụ điểm phức tạp, gây nhức nhối trong dư luận. Cụ thể, năm 2018 giảm 8,5%, năm 2019 giảm 3% số vụ phạm pháp hình sự so với năm trước; điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao, cụ thể với án phạm pháp hình sự đạt 78%, trọng án đạt 95% trở lên... Cùng với đó, Công an thành phố Hà Nội không để tồn tại các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các tụ điểm tệ nạn xã hội, phức tạp...

Đơn cử, tại quận Đống Đa, thực hiện tốt các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, các lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Nhiều kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu đấu tranh, phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó tập trung rà soát, lập kế hoạch điều tra, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động “kinh doanh tài chính”, “núp bóng doanh nghiệp” để hoạt động tội phạm….

Ông Phạm Văn Hà, Bí thư Chi bộ khu dân cư số 3 (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) cho rằng, thời gian qua, với sự vào cuộc của lực lượng vũ trang, hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn được giữ vững, từng bước đẩy lùi những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra mất an ninh, trật tự.

“Theo đó, các lực lượng chức năng thường xuyên đẩy mạnh chỉ đạo công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ góp phần hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật”, ông Hà cho biết.

Tạo môi trường ổn định để phát triển

Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và đem lại những kết quả tích cực. Ùn tắc và tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, trật tự đô thị được bảo đảm, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh, trật tự.

Tại quận Bắc Từ Liêm, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình, chuyên đề như: Khu chung cư, Tổ dân phố, cơ quan, trường học an toàn về an ninh trật tự; Tuyến phố tự quản về an ninh trật tự; Tự quản nhà thuê trọ; Nhóm, ngõ tự quản, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng”. Đặc biệt, Công an quận đã ban hành Quy chế Giải thưởng “Gương điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm của quận Bắc Từ Liêm.

Đồng thời, kể từ khi Chương trình số 05-CTr/TU được triển khai, lực lượng Công an, Quân đội Thủ đô đã dần được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn; được đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật ngày càng hiện đại..., góp phần nâng cao sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu tình hình mới, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Công an thành phố cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tinh gọn tổ chức bộ máy các cấp; bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã để tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội để Thủ đô phát triển. Trong đó, lực lượng vũ trang Thủ đô được xây dựng “tinh, gọn, mạnh”, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ, không bị động bất ngờ, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Chính việc đảm bảo an toàn, trật tự an ninh xã hội trên địa bàn, những năm qua, kinh tế Thủ đô phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tạo điều kiện cho các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn Thủ đô tích cực triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; kết nối hạ tầng các khu đô thị, đường giao thông và hệ thống thoát nước; thực hiện hiệu quả nhiều dự án trọng điểm của Hà Nội...

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này