"Thay áo mới" cho căn hộ 74m2 với phong cách Indochine mix Tropical

19:24 | 18/09/2020
(LĐTĐ) Với đề bài được chủ nhà đưa ra vỏn vẹn “Hãy làm như nhà của em nhé”, nhà thiết kế Lê Viết Dũng đã tạo ra một không gian đậm hơi thở của Sài Gòn xưa với phong cách Indochine xen lẫn Tropical.
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của những sản phẩm làm từ sừng
Độc đáo con đường phủ đầy hoa giấy ở Hà Nội
Độc đáo ngôi chùa được mệnh danh “đệ nhất danh lam” đất Phố Hiến

Căn hộ 3 phòng ngủ của dự án Vinhomes Ocean Park ở Hà Nội vừa được nhà thiết kế Lê Viết Dũng hoàn thành. Theo nhà thiết kế Lê Viết Dũng, điểm hạn chế ở căn hộ này là không gian khá nhỏ, toàn bộ diện tích chỉ có 74m2 do đó, việc thiết kế và thi công cũng gặp nhiều khó khăn.

Chia sẻ với phóng viên, nhà thiết kế Lê Viết Dũng cho biết, khi nhận yêu cầu của chủ nhà, mình vừa vui vừa lo. Mình vui vì được làm công trình thoải mái theo sở thích nhưng lại lo lắng vì không biết thiết kế của mình có làm chủ nhà hài lòng hay không.

Sau một thời gian cân nhắc, nhà thiết kế trẻ quyết định đưa chủ nhà đến không gian mang đậm hơi thở của Sài Gòn xưa. Nhà thiết kế lựa chọn phong cách Indochine làm chủ đạo, cùng đó xen lẫn một chút phong cách Tropical để cho căn hộ có cảm giác vừa hoài cổ nhưng lại không quá cũ.

Nắm bắt rõ nhu cầu của chủ nhà, nhà thiết kế Lê Viết Dũng đã lên ý tưởng chi tiết về bố cục căn nhà. Do chủ nhà chỉ ở 1 mình nên Dũng quyết định đập bỏ đi 1 phòng ngủ để nới rộng không gian phòng khách, tạo thành 1 phòng làm việc mở, khi cần vẫn có thể cơ động kéo rèm lại tạo thành một không gian riêng tư. Đây cũng là điểm nhấn chính của căn hộ với việc sử dụng chiếc vòm được nắn từ thạch cao, kết hợp cách chia nền gạch để phân định không gian mở rõ ràng hơn.

Một số hình ảnh về căn nhà mang phong cách Indochine mix Tropical của Nhà thiết kế Lê Viết Dũng:

Căn hộ 3 phòng ngủ của dự án Vinhomes Ocean Park được nhà thiết kế Lê Viết Dũng thiết kế theo phong cách Indochine mix Tropical với tông màu chủ đạo là xanh. (Ảnh: NVCC)
Không gian phòng làm việc tạo cho người nhìn cảm giác thư thái hơn với việc bố trí góc ngồi bàn làm việc, thay vì tư duy đặt bàn dựa vào tường thì việc bố trí bàn như trên mang lại cho chủ nhà cảm giác thoáng đãng hơn. (Ảnh: NVCC)
Nhà thiết kế đã mạnh dạn đập bỏ một phòng ngủ để không gian nhà rộng rãi hơn. Tuy nhiên, vẫn có thiết kế rèm để tạo sự riêng tư trong trường hợp cần thiết. (Ảnh: NVCC)
Khu vực bếp của căn hộ. (Ảnh: NVCC)
Phòng ngủ chính nhẹ nhàng với đường nét Indochine đặc thù với vật liệu gỗ kết hợp với nguyên liệu mây tre đan và sử dụng thêm 1 bức tranh tường lớn đậm chất Tropical.(Ảnh: NVCC)
Phòng ngủ phụ có không gian hẹp nên nhà thiết kế Lê Viết Dũng phải kết hợp giường nối liền tủ quần áo để tiết kiệm không gian. Bên cạnh đó, nhà thiết kế cũng khéo léo trong việc kết hợp màu sắc, căn phòng sử dụng tone chủ đạo vẫn là màu xanh nhưng sử dụng màu vàng cho chiếc tab đầu giường để làm điểm nhấn. Việc sử dụng các khung tranh decor với mục đích "Trong khung tranh không nhất thiết phải có tranh" mang lối phá bỏ tư duy cho người nhìn. (Ảnh: NVCC)
Một chút thiên nhiên được đưa vào khu vực nhà tắm. (Ảnh: NVCC)
Với việc sử dụng bức tranh tường lớn ở bàn ăn, mang chủ đề đậm tính Tropical kết hợp màu xanh chủ đạo của căn phòng tạo nên cảm giác rất thiên nhiên khi ở trong căn hộ với diện tích nhỏ. (Ảnh: NVCC)
Kệ để sách kết hợp tủ trang trí cũng được phá cách đi thay vì nhưng kệ tủ nặng nề cục mịch, tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. (Ảnh: NVCC)
Dưới bàn tay của nhà thiết kế trẻ, căn phòng tại Vinhomes Ocean Park đã "lột xác" độc đáo, đưa lại không gian sống tuyệt vời cho chủ căn hộ. (Ảnh: NVCC)

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này