Thầy trò ông Chung Hae-seong thua đậm Câu lạc bộ Hà Nội không chỉ vì thể lực

10:29 | 17/09/2020
(LĐTĐ) Trận đấu giữa nhà đương kim vô địch Câu lạc bộ Hà Nội và đương kim Á quân thành phố Hồ Chí Minh là cuộc đọ sức được chờ đợi nhất của giải đấu. Nói không quá, đây được coi như trận chung kết sớm của Cúp Quốc gia 2020.
Ông Chung Hae-seong: Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều cầu thủ thay Công Phượng, Huy Toàn
Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương, khó khăn chồng chất cho đội bóng Thủ đô

Hiện tại, cả hai bên đều đang có lực lượng “sứt mẻ”. Bên phía đội chủ nhà vắng bộ ba hậu vệ Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu và cặp đội Pape Omar Faye, Gordon Rimario. Ngoài Rimario bị treo giò do lĩnh thẻ đỏ ở vòng 1/8, các cầu thủ còn lại đều đang gặp chấn thương ở nhiều mức độ khác nhau chưa thể hồi phục.

Thầy trò ông Chung Hae-seong thua đậm Câu lạc bộ Hà Nội không chỉ vì thể lực
Câu lạc bộ Hà Nội vượt qua thành phố Hồ Chí Minh bằng tỉ số thuyết phục 5-1 để vào Chung kết Cúp Quốc gia 2020. (Ảnh:Hồ Như Ý)

Trong khi đó, đội khách cũng không thể tung vào sân những chân sút được kỳ vọng như Công Phượng hay Huy Toàn. Tuy nhiên, thầy trò ông Chung Hae-seong vẫn có một niềm hy vọng thay đổi lịch sử, khi lần đầu tiên bộ đôi ngoại binh mới được chiêu mộ với mức giá đắt đỏ thuộc hàng Top của châu lục là tuyển thủ Costa Rica, Rodriguez và Ortiz xuất trận.

Với tư cách là nhà đương kim vô địch cúp Quốc gia lại có lợi thế sân nhà, Hà Nội đang ở thế cửa trên hơn so với Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh. Lịch sử đối đầu trong những cuộc đọ sức gần đây cũng cho thấy lợi thế đang nghiêng về thầy trò ông Chu Đình Nghiêm.

Bất chấp việc khủng hoảng nhân sự trước trận đấu, nhà cầm quân 2 bên đều hứa hẹn sẽ chơi cống hiến và mang đến nhiều bất ngờ cho đối thủ. Điều đó đã thể hiện ngay từ những phút đầu nhập cuộc, đoàn quân của ông Chung Hae-seong có lúc kiểm soát bóng đến 63%. Trong đấu đầu tiên, đội khách đã liên tục có những pha dứt điểm về phía cầu môn đối phương. Dù vậy, việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng là điều không dễ dàng.

Phút 31, từ đường chuyền dài của đồng đội, Tấn Tài thoát xuống tạo ra tình huống nguy hiểm, Bùi Tiến Dũng đã lao ra nhưng tốc độ ra chân của tiền vệ đội chủ nhà nhanh hơn, anh đưa bóng về phía cầu môn trống, tiếc rằng bóng lại đi chệch khung thành.

Không nhiều cơ hội như thế từ phía đội của sân Hàng Đẫy, tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng thì trong một pha phối hợp đá phạt ở phút cuối cùng, Quang Hải có pha sút phạt để Văn Quyết thoát xuống tung cú sút căng đưa bóng vào lưới.

Thầy trò ông Chung Hae-seong thua đậm Câu lạc bộ Hà Nội không chỉ vì thể lực
Văn Quyết lập Hat-trick trong ngày Hà Nội tiếp thành phố Hồ Chí Minh trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh:Hồ Như Ý)

Vào hiệp 2 chưa được bao lâu, Quang Hải lại có một pha đá phạt cực kỳ chuẩn xác để Thành Chung bật cao đánh đầu, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà. Nhanh như bàn thắng của Thành Chung, Văn Thuận cũng có cú sút chìm hạ gục thủ môn Tấn Trường sau đó chỉ 2 phút, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này đội khách lại có thêm hy vọng.

Dù vậy, thật không dễ dàng cho các học trò của ông Chung Hae-seong, khi mà chỉ ít phút sau đó, Quang Hải có pha đệm bóng chuẩn xác, nâng tỉ số lên 3-1. Chưa dừng lại ở đó, phút 75, Văn Quyết lại có pha dứt điểm nâng tỉ số lên 4-1 cho Câu lạc bộ Hà Nội.

Sau trận đấu, ông Chung Hae-seong cho rằng các học trò của mình bị sa sút thể lực, điều đó lý giải cho những phút sau cùng của trận đấu. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh gần như bất lực trước các đường tấn công dù không mấy quyết liệt của đội chủ nhà. Văn Quyết hoàn thành cú hat-trick cho riêng mình, Câu lạc bộ Hà Nội có thêm một bàn thắng ấn định tỉ số 5-1 của trận đấu. Kết quả này đưa nhà đương kim vô địch vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia với Câu lạc bộ Viettel.

Kết quả trận đấu đã phản ánh khá toàn diện và chính xác tương quan lực lượng và đẳng cấp của cả 2 bên, ông Chung Hae-seong và các học trò có lẽ cũng đã làm hết sức mình nhưng không thể thay đổi được cục diện trận đấu.

Màn chào sân của bộ đôi người Costa Rica trong trận đấu này cũng không thực sự ấn tượng, cũng dễ hiểu vì họ gia nhập Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh chưa lâu, sẽ cần thêm thời gian hòa nhập với lối chơi của toàn đội. Cũng như ông thầy người Hàn Quốc cần thêm thời gian để củng cố lại đội bóng sau quãng gián đoạn vì chia ly rồi tái hợp.

Mạnh Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này