Trở lại lớn của Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh ở trận Bán kết

15:44 | 15/09/2020
(LĐTĐ) Cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Bà Rịa - Vũng Tàu vừa qua đã đưa Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh vào Bán kết Cúp Quốc gia. Dù vậy, khó khăn lại đang chờ đội bóng này ở trước mắt, khi mà những quân bài chủ lực như Võ Huy Toàn hay Công Phượng đều phải nghỉ thi đấu trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy ở trận Bán kết vào ngày mai.
Đoàn Văn Hậu gặp chấn thương, khó khăn chồng chất cho đội bóng Thủ đô
Văn Hậu vắng mặt trong buổi tập của Câu lạc bộ Hà Nội

Chiến thắng của Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trước Bà Rịa - Vũng Tàu ở Tứ kết có sự đóng góp rất lớn từ Huy Toàn, cầu thủ ghi bàn thắng san bằng tỉ số 2-2, tiếp sau đó là pha kiến tạo cho Văn Thuận ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau đó, anh đã phải rời sân bằng cáng vì chấn thương.

Trở lại lớn của Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh ở trận Bán kết
Câu lạc bộ Hà Nội là trở ngại lớn của thầy trò ông Chung Sae-seong tại Cúp Quốc gia. (Ảnh:M.Tiến)

Theo kết quả kiểm tra sau đó, Huy Toàn bị chấn thương đầu gối, dù không quá nghiêm trọng nhưng tiền vệ này phải nghỉ ít nhất 4 tuần mới có thể tập luyện trở lại. Đây là cú sốc lớn đối với đội bóng của ông Chung Hae-seong, hiện tại tiền vệ này đang là một trong những quân bài quan trọng của Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trong chiến dịch tranh cúp Quốc gia và cả V-League.

Không dừng lại ở đó, chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của thành phố Hồ Chí Minh tại Bán kết Cúp Quốc gia 2020 cũng sẽ thiếu vắng chân sút chủ lực Nguyễn Công Phượng do bị treo giò. Tiền đạo của này không thể góp mặt do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Các thẻ vàng mà Công Phượng phải nhận trong trận gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 1/8 và trận Tứ kết gặp Bà Rịa - Vũng Tàu vừa qua.Việc không có sự phục vụ của Công Phượng và Huy Toàn bị khiến thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn rất nhiều khi phải làm khách trước đội bóng dù khủng hoảng nghiêm trọng về lực lượng vẫn đang đứng trên họ một bậc ở Bảng xếp hạng V-League.

Có thể, việc Công Phượng và Huy Toàn phải làm khán giả trong trận sắp tới, sẽ là điều kiện tốt để cặp đôi người Costa Rica là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz chứng minh giá trị của họ khi mà Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã bất chấp khoản tài chính khổng lồ thuộc hàng Top của châu lục để chiêu mộ. Nếu được sử dụng thì đây cũng là màn chào sân chính thức của bộ đôi này.

Dù vậy, điều này vẫn còn không ít hoài nghi, khi mà 2 cầu thủ này gia nhập đội bóng chưa được bao lâu. Việc thích nghi với lối chơi mà ông Chung Hae-seong đặt ra cho Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh không phải một sớm một chiều mà có được.

Cuộc đối đầu gần đây nhất tại vòng 11 V-League 2020, Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã để thủng lưới 3 lần, không một bàn gỡ ngay trên sân nhà trước đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm.

Điểm “an ủi” duy nhất mà thành phố Hồ Chí Minh có được vào lúc này chính là Rimario, chân sút của đội bóng Thủ đô cũng bị treo giò ở trận sắp tới do đã nhận thẻ đỏ ở vòng 1/8 trước đó. Trận Bán kết giữa Câu lạc bộ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lúc 19h15’ ngày 16/9 trên sân Hàng Đẫy.

Mạnh Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này