Cảnh báo tội phạm cướp tiệm vàng

09:27 | 27/08/2020
(LĐTĐ) Liên tiếp những tháng đầu năm 2020, trên địa bàn Thành phố Hà Nội xảy ra hàng loạt vụ cướp tiệm vàng gây tâm lý hoang mang, bất an cho người kinh doanh vàng. Đáng nói, nhiều tiệm vàng gần như không có nhân viên bảo vệ, không trang bị hệ thống báo động, thậm chí có tiệm để nguyên vàng, nữ trang trong tủ kính rồi đóng cửa đi ngủ. Đây là các yếu tố mà đối tượng phạm pháp thường tìm hiểu kỹ trước khi tiến hành cướp giật.
Hà Nội: Bắt đối tượng gây ra hai vụ cướp tiệm vàng
Lý lịch bất hảo của kẻ dùng súng cướp tiệm vàng ở Sơn La

Thủ đoạn manh động và liều lĩnh

Ngày 12/7, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đông Anh đã tạm giữ hình sự Mai Văn Trường (sinh năm 1996; trú tại Lỗ Khê, Liên Hà, Đông Anh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Do thiếu tiền tiêu xài, Trường đã đeo khẩu trang rồi vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua dây chuyền. Lợi dụng nhân viên sơ hở, Trường bất ngờ cầm sợi dây chuyền vàng (khoảng 2 chỉ vàng) rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, Trường đã bị người dân bắt giữ, bàn giao cho cơ quan công an.

3328 ynh 1
Chủ cửa hàng cần chú ý, cảnh giác trong hoạt động giao dịch mua bán trang sức. (Ảnh Minh Phương)

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 26/6, tại tiệm vàng Sông Gianh số 99 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn. Vào thời điểm trên, tiệm vàng chuẩn bị đóng cửa thì xuất hiện một vị khách mặc sơ mi trắng vào giao dịch. Trong khi chủ hàng mang vàng ra thì vị khách lộ diện là một tên cướp đã nhanh tay cướp đi 2 chiếc nhẫn và 1 dây chuyền vàng ta loại 9999. Phát hiện bị cướp, chủ tiệm vàng liền truy hô cướp, người dân gần đó phát hiện sự việc đuổi theo chặn bắt. Do là người sống tại địa bàn nên đối tượng nắm rõ các đường đi lối lại ở khu vực này. Quá trình bị người dân chặn bắt, tên cướp rất manh động đã dùng dao bầu đâm trọng thương một nam thanh niên trên đường bỏ trốn. Sau gần 2 ngày truy bắt, công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Khắc Hải (sinh năm 1992, trú tại quận Nam Từ Liêm). Tại cơ quan công an, Hải khai nhận do thiếu tiền và bị giục trả nợ nên hắn đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Gần đây nhất, chiều 23/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Hân (30 tuổi, trú tại xã Đồng Tháp, H.Đan Phượng, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hân là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Hân không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền ăn tiêu, không có tiền để trả nợ nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.Hân khai nhận, khoảng đầu tháng 8, qua quan sát, tìm hiểu, biết được tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, cửa hàng kinh doanh xe máy tại thị xã Sơn Tây có nhiều tài sản giá trị. Vào ban đêm, tại tuyến đường chính ít người qua lại nên đã trang bị xe máy không biển số, ba lô, kìm cộng lực, xà cầy, tuốc-nơ-vít, găng tay... để làm công cụ gây án. Khoảng 3h ngày 18/8, Hân trèo từ nhà bên sang tầng 2 của cửa hàng rồi trèo lên ban công tầng 3, sử dụng kìm cộng lực, thanh sắt nhọn đã chuẩn bị từ trước để phá cửa kính, cửa gỗ, cắt khung sắt... lấy đi 350 cây vàng cùng 140 triệu đồng tiền mặt.

Nâng cao ý thức cảnh giác

Có thể thấy, hoạt động kinh doanh vàng là một trong những hình thức kinh doanh cần đảm bảo an ninh an toàn nhất. Tuy nhiên, với giá trị của mặt hàng mang tính đặc thù này, vô hình chung những cửa hàng vàng đã trở thành mục tiêu của không ít tội phạm với thủ đoạn trộm cướp ngày càng tinh vi và manh động. Khảo sát một số tiệm kinh doanh vàng dọc đường Láng, Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông), Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng... đa phần các cửa hàng đã lắp camera an ninh trước cửa và trong nhà, tuy nhiên vẫn còn nhiều cửa hàng chưa có bảo vệ, hoặc camera quan sát có chất lượng hình ảnh không rõ ràng, thậm chí một số thời điểm chủ cửa hàng mất cảnh giác, cửa nẻo sơ sài, khi để người trông coi tiệm vàng là những người cao tuổi.Anh Nguyễn Anh Tuấn, chủ một cửa hàng vàng bạc trên đường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) cho biết, cửa hàng đã trang bị kính cường lực cho tủ trưng bày vàng bạc, đá quý để bảo vệ tài sản và phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh đó, cửa hàng còn lắp 3 camera giám sát. Tuy nhiên, thời điểm này do dịch Covid-19 nên hầu hết khách hàng đều đeo khẩu trang nên nếu không may xảy ra cướp giật thì việc xác định đối tượng phạm pháp sẽ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, bảo vệ cửa hàng cũng chỉ trông xe cho khách, không có nghiệp vụ, kỹ năng đối mặt với tội phạm nên khi gặp những đối tượng cướp liều lĩnh, manh động sẽ không thể hỗ trợ trong việc truy bắt…

Theo cơ quan chức năng và các chuyên gia tâm lý tội phạm, với giá trị tài sản lớn, nhỏ gọn, dễ cất giấu, tàng trữ và mua bán... vàng luôn có sức hấp dẫn đối với những đối tượng trộm cắp, cướp giật. Đặc biệt, hầu hết các tiệm vàng hiện nay nằm sát các đường giao thông lớn, lực lượng bảo vệ yếu, thiếu các biện pháp an ninh, lơ là cảnh giác... Thời gian bọn tội phạm chọn để gây án thường là thời điểm chủ cửa hàng mở cửa, đóng cửa hàng.... đối tượng gây án thường sử dụng xe máy phân khối lớn không đeo biển hoặc đeo biển kiểm soát giả. Trước khi gây án, chúng thường thăm dò quy luật đi lại cách bố trí cửa hàng, từ đó phát hiện sơ hở của chủ cửa hàng để hành động

3326 ynh 2
Giá trị tài sản lớn, nhỏ gọn, dễ cất giấu, tàng trữ và mua bán... vàng luôn có sức hấp dẫn đối với những đối tượng trộm cắp, cướp giật. (Ảnh Minh Phương)

Trao đổi với, phóng viên, Trung tá Nguyễn Trọng Tùng,Trưởng Công an phường Văn Chương, quận Đống Đa,cho biết: Lực lượng công an phường đã thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các chủ tiệm vàng bạc đá quý tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản của mình, vận động, khuyến cáo các tiệm vàng nên bố trí lực lượng bảo vệ, lắp các thiết bị bảo vệ như camera có độ phân giải cao ở những vị trí dễ quan sát khách hàng nhất, trang bị thiết bị chống trộm, báo trộm, kính cường lực cho tủ trưng bày vàng bạc, đá quý để bảo vệ tài sản và phòng ngừa tội phạm.

Trung tá Tùng cảnh báo, tình trạng nhiều chủ tiệm vàng không lắp đặt hệ thống camera hay lắp camera cho có, không hiệu quả đã gây ra không ít khó khăn trong công tác điều tra, nhận dạng và truy lùng đối tượng của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, phải đảm bảo khoảng cách giữa khách và nhân viên giao dịch, bởi không ít trường hợp do khoảng cách quá gần, vô tình tạo điều kiện cho tội phạm khống chế nhân viên dễ dàng hơn.Việc ngăn chặn, phòng ngừa trộm, cướp tiệm vàng, ngoài sự phòng ngừa của lực lượng chức năng, trước hết vẫn là ý thức và sự chủ động của chính các chủ tiệm vàng trong việc tự bảo vệ tài sản, an toàn tính mạng cho mình, có như vậy mới ngăn chặn từ đầu các nguy cơ trộm cướp có thể xảy ra./.

Hữu Minh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này