Á hậu Lý Kim Thảo học nâng cao diễn xuất vì tôn trọng khán giả

19:10 | 21/08/2020
(LĐTĐ) Là một người đẹp nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang và từng có những vai diễn khá ấn tượng trên màn ảnh, nhưng Á hậu Việt Nam Châu Á Lý Kim Thảo vẫn quyết định đi học thêm một khóa nâng cao về điện ảnh. Người đẹp cho rằng, bản thân muốn trau dồi thêm kinh nghiệm diễn xuất vì tôn trọng khán giả.
Hoa hậu Minh Tú với thời trang đường phố sành điệu khi tham dự New York Fashion Week 2020
Tỏa sáng nhan sắc Việt trên “đấu trường” quốc tế

Lý Kim Thảo giành danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Châu Á 2018 tổ chức tại Đài Loan. Nhờ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch với chiều cao 1m71 và 3 vòng hoàn hảo, khuôn mặt ấn tượng với những đường nét mặn mà, hiện đại, cô đã có những hoạt động tích cực trong ngành thời trang. Sau đó, Kim Thảo còn bén duyên với điện ảnh của vai chính trong bộ phim “Ngày trở về”, “Gã giang hồ” cùng nhiều MV ca nhạc ấn tượng.

2151 mon 6252 2
Á hậu Kim Thảo thể hiện Bộ sưu tập mang tên “Nắng gió miền Tây” của Nhà thiết kế Nhật Dũng với những mảng màu cá tính để quảng bá du lịch cho đảo Ngọc.

Mặc dù là người đẹp đa năng trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng Kim Thảo vẫn chưa hài lòng về diễn xuất. Với niềm đam mê điện ảnh, người đẹp dành trọn thời gian cho khóa học diễn xuất và làm MC của mình.

Chia sẻ về khóa học này, Kim Thảo cho biết, trước đây khi tham gia diễn xuất trong các bộ phim và MV, cô không bao giờ coi mình là một người đẹp diễn mà luôn coi mình là một diễn viên thực sự, chú ý học hỏi kinh nghiệm thực tế tại trường quay, trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất. Việc tham gia khóa học nâng cao cũng là bởi cô muốn “đẹp” trên màn ảnh về mặt diễn xuất chứ không chỉ về mặt ngoại hình.

“Kim Thảo cho rằng, không có việc gì chỉ “dạo chơi” mà có thể thành công. Muốn thành công phải trải qua quá trình rèn luyện, đặc biệt là trong nghệ thuật thứ 7. Thảo muốn được khán giả chấp nhận là một nghệ sĩ thực thụ chứ không phải là một bình hoa di động. Chính vì vậy, không những phải học mà còn phải rèn luyện mỗi ngày”, Á hậu cho biết.

2147 mon 6303 2
“Nắng gió miền Tây” lấy ý tưởng bảo vệ môi trường biển xanh sạch, là nguồn sống của sinh vật biển

Không những làm mẫu thời trang, diễn viên, Kim Thảo còn học một khóa về MC, nhiều người cho rằng người đẹp khá “tham lam” khi ôm đồm nhiều việc, nhưng Kim Thảo cho rằng cô đang muốn thử sức của bản thân xem khả năng của mình đến đâu, làm gì là tốt nhất, để từ đó chọn cho mình một hướng đi phù hợp. “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, đó là quan điểm mà người đẹp thấy tâm đắc nhất.

Không thể phủ nhận vẻ đẹp “nữ thần” của Kim Thảo trước mọi shot hình, nhưng đã từ lâu, người hâm mộ luôn thấy cô xuất hiện với hình tượng mong manh, trong sáng. Khi được hỏi sắp tới đây, Thảo có ý định thay đổi hình tượng sang cá tính, mạnh mẽ hơn không, nàng Á hậu cho biết hiện tại cô vẫn trung thành với “chất” của mình, nhưng không ngại biến hóa một chút nếu để phục vụ nghệ thuật. Tuy xuất thân từ thành viên một nhóm nhạc, nhưng Kim Thảo cũng cho biết cô đang dành hết thời gian tập trung cho diễn xuất, việc “lấn sân” ca nhạc cô tạm thời chưa nghĩ đến.

2143 mon 6370
Không ai có thể phù hợp hơn người mẫu Kim Thảo khi thể hiện ý đồ của bộ sưu tập này, với một chút lưu luyến biển xanh và cả bầu trời ghi lại khoảnh khắc muôn màu của đảo Ngọc, Phú Quốc

Trong nhiều show diễn thời trang, có lẽ ấn tượng nhất vẫn là những lúc Kim Thảo trình diễn áo dài. Nhiều người cho rằng, sắc vóc của Kim Thảo dường như sinh ra đã là để mặc áo dài truyền thống. Kim Thảo cho biết cô rất tự hào về điều này và tự tin hơn khi đứng trên sàn diễn. “Thảo rất yêu nét đẹp phụ nữ Việt Nam, tại sao không Thảo hướng tới vẻ đẹp thuần Việt?”, Á hậu nói.

Xinh đẹp, năng động và nghiêm túc với công việc, đó là những gì mà người hâm mộ nhận thấy ở người đẹp sinh năm 1995 này. Hy vọng trong thời gian tới khán giả sẽ đón nhận cô quay lại màn ảnh nhỏ với diễn xuất ấn tượng và chuyên nghiệp.

Bảo Thoa

Ảnh: Mon Trần

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này