Huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại

17:13 | 13/08/2020
(LĐTĐ) Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực cho chặng đường phát triển tiếp theo với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.      
Làm lợi trên 132 tỷ đồng từ sáng kiến sáng tạo
Đẩy mạnh thi đua, góp phần xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng văn minh, giàu đẹp
Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm

Sáng nay, 13/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên chính thức. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; các Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản .

Đặc biệt, tham dự đại hội có 237 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 18.000 đảng viên của Đảng bộ quận. Trước khi vào đại hội, các đại biểu đã thực hiện các biện pháp khử khuẩn để phòng dịch Covid-19.

Đạt những kết quả xuất sắc

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai (khóa III) Nguyễn Đức Vinh cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, quận Hoàng Mai đã và đang cùng với Thủ đô và cả nước tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 theo phương châm "chống dịch như chống giặc"; đồng thời nhanh chóng triển khai kế hoạch ổn định tình hình, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

4536 pho bi thu phat bieu
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội là dịp để đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV và bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Đây là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực cho chặng đường phát triển tiếp theo với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy (khóa III) Nguyễn Minh Tâm cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và đạt kết quả toàn diện; 22/22 chỉ tiêu đề ra cho nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt.

Trong đó, kinh tế quận tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu trung bình là 13,5%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đúng định hướng đề ra là tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ. Thu ngân sách ước đạt 25.741 tỷ đồng, tăng gấp 1,9 lần so với giai đoạn 2011-2015; thu ngân sách năm sau so với năm trước bình quân tăng 26%...

Khâu đột phá về phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giải phóng mặt bằng được quan tâm đầu tư, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Do vậy, nhiều công trình, dự án quy mô lớn, hiện đại được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, trong đó, có 35 dự án liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao; 43 dự án cải tạo, xây dựng trường học. Cùng với các công trình, dự án hạ tầng kỹ thuật, đô thị đã góp phần làm cho diện mạo của Hoàng Mai có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại hơn.

4709 by phiyu
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa mới

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Trong đó, chất lượng giáo dục đào tạo của quận được Thành phố đánh giá xếp thứ 06/30 quận, huyện, thị xã. Ngoài ra, việc thực hiện chính sách với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và chính sách xã hội cũng được đặc biệt coi trọng. Đến nay, số hộ nghèo trên địa bàn quận giảm 298 hộ, bằng 192,3% kế hoạch; đã có 29.270 lao động được hỗ trợ giải quyết việc làm, đạt 105% kế hoạch... Trong lĩnh vực y tế, 14/14 phường đều đạt bộ Tiêu chí quốc gia về y tế; mạng lưới y tế dự phòng hoạt động có hiệu quả. Dịch bệnh nguy hiểm được kiểm soát, nổi bật là làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với những kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, quận Hoàng Mai vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2018). Đảng bộ quận Hoàng Mai 3 năm liên tục (2017, 2018, 2019) đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời, được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Hoàng Mai xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận tới cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quận cũng sẽ tập trung khai thác mọi nguồn lực phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng quận ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ quận Hoàng Mai.

4814 quang cynh yyi hyi
Quang cảnh Đại hội

Tán thành với chủ đề của đại hội là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, ngay sau đại hội, Đảng bộ quận cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Trước mắt, quận cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với khôi phục, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá, quận Hoàng Mai có diện tích rộng hơn 40km2, là đầu mối liên kết, hợp tác phát triển với các quận, huyện, thị xã của Hà Nội và với các địa phương khác trong cả nước; nguồn lực cho đầu tư phát triển tăng dần qua các năm; tiềm năng, lợi thế về đất đai đang được phát huy, sử dụng hiệu quả. Phát huy lợi thế đó, giai đoạn tới, quận cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để huy động cao nhất mọi nguồn lực xã hội vào đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Quận cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, chợ theo quy hoạch; tập trung phát triển các ngành dịch vụ theo hướng chất lượng cao để thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận.

Cùng với đó là tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch; coi trọng tính đồng bộ giữa các quy hoạch (quy hoạch chung - quy hoạch phân khu - quy hoạch chi tiết) để xây dựng, phát triển quận hiện đại, hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Quận cũng cần quan tâm công tác quy hoạch phát triển các khu vực vùng bãi sông Hồng; tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khung, phát triển hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; đồng thời, làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân tham gia quản lý, giám sát trong lĩnh vực đô thị.

4850 yo than nhiyt
Các đại biểu được đo thân nhiệt trước khi vào dự Đại hội

Nhấn mạnh Hoàng Mai là quận đang có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất thành phố, dân số cơ học tăng nhanh, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị quận quan tâm phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động xây dựng các mô hình văn hóa cộng đồng ở khu đô thị mới nhằm khuyến khích người dân thực hiện nếp sống, văn hóa người Hà Nội, nhưng đồng thời phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp và hài hòa của vùng, miền khác.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Đảng bộ quận tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế; xây dựng khối đoàn kết trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, phát huy trí tuệ của tập thể...

Bên cạnh đó, quận Hoàng Mai cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý điều hành, cấp ủy và chính quyền các cấp phải linh hoạt, sáng tạo, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để có những quyết sách và điều chỉnh hợp lý; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai (khóa III) Nguyễn Đức Vinh đã thay mặt Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, đồng thời khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội, tạo động lực đưa quận phát triển bền vững.

Trong phiên làm việc sáng nay, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã bỏ phiếu, bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 41 đồng chí. Tiếp đó, Đại hội lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu chức danh Bí thư Quận ủy khóa IV.

P.Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này