Công an thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

21:10 | 27/07/2020
(LĐTĐ) Trong không khí hào hùng nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020), sáng 27/7, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dẫn đầu Đoàn đại biểu Công an Thành phố trang trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ đã dâng hiến tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.    
Phường Văn Miếu tổ chức dâng hương, cầu siêu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
Hà Nội tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ

Tại diễn văn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, Trung tướng Đoàn Duy Khương xúc động bày tỏ: Máu đào và sự hy sinh của các anh, các chị đã tô thắm lá cờ cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng để đất nước ta “nở hoa độc lập, kết trái tự do”, làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi.

Thân thể các anh, các chị đã hòa quyện đất trời, cùng cỏ cây, sông núi, mãi mãi trường tồn cùng dân tộc và đang chứng kiến sự “thay da, đổi thịt”, phát triển đi lên, nâng tầm vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế; trong đó, có sự đóng góp tích cực và xứng đáng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội qua các thời kỳ.

2917 109521722 1547680125442222 6069370117612045619 n
Trung tướng Đoàn Duy Khương dẫn đầu Đoàn đại biểu Công an Thành phố trang trọng dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng Liệt sĩ (Ảnh: CATP)

“Toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ, nguyện kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết một lòng, giữ vững bản lĩnh, khí phách của người cộng sản, đem hết trí tuệ, tâm huyết, vượt lên khó khăn, gian khổ, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin cậy giao phó, xứng đáng với công lao trời biển và những đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ” – đồng chí Giám đốc Công an Thành phố nhấn mạnh.

Cũng trong buổi Lễ trang nghiêm và đầy xúc động này, Công an Thành phố phối hợp với gia đình trang trọng tổ chức khắc biển tên Liệt sĩ Trịnh Văn Đường – cán bộ Ty Công an tỉnh Hà Đông đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông năm 1952, được Chủ tịch Hồ Chí Minh truy tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”, vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô.

P.V

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này