Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), điều hòa là ổ chứa các loại vi khuẩn, virus, nấm mốc, các tác nhân gây dị ứng nếu nó không được làm sạch. Đáng chú ý là nguy cơ viêm phổi sẽ tăng 2,5 lần nếu ở phòng điều hòa trong một thời gian dài khi cơ thể không khỏe mạnh.
Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều trẻ nhỏ dù đã được bố mẹ cho ở trong phòng điều hòa nhưng vẫn phải đến bệnh viện. Nhẹ thì trẻ bị viêm đường hô hấp, nhiều trường hợp nặng biến chứng viêm phế quản, viêm phổi.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng: Trời nắng nóng làm sức đề kháng của trẻ bị giảm sút. Vì vậy, khi trẻ ở trong điều hòa nhiều sẽ có nguy cơ ủ bệnh cao hơn những trẻ thường xuyên hoạt động ngoài trời. Mặt khác, nhiệt độ lạnh và khô có thể gây khô da, viêm da, mất nước, nhất là với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, gây nên các bệnh viêm mũi họng, viêm đường hô hấp trên.
Để phòng ngừa bệnh, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo các gia đình nên vệ sinh điều hòa, ít nhất 1 lần/ tuần, 3 - 6 tháng nên thay lọc gió. Ngoài ra, không nên để trẻ nằm 24/24 h trong phòng đóng kín có điều hòa. Thay vào đó, các bậc phụ huynh nên tắt điều hòa sau 1-3 giờ bật, sau đó mở cửa sổ cho không khí trong phòng thoát ra ngoài để không khí từ ngoài đi vào trong. Cần tận dụng nhiều gió tự nhiên làm giảm nhiệt độ trong phòng, sẽ tốt cho sức khỏe của trẻ.
Châu Anh
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/dung-dieu-hoa-dung-cach-khi-nha-co-con-nho-11056.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này