Cảnh sát giao thông bị kéo lê hàng chục mét trên đường

16:36 | 08/07/2020
(LĐTĐ) Thay vì chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, tài xế đã điều khiển xe ô tô di chuyển tông chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã xuống đường, kéo lê dưới gầm hàng chục mét...
Hiệu quả từ hệ thống camera giám sát giao thông
Hà Nội: Trời nắng như đổ lửa, chiến sĩ Cảnh sát giao thông căng mình làm nhiệm vụ
Số vụ tai nạn giao thông tăng trong ngày đầu nghỉ lễ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h40 ngày 8/7, ô tô nhãn hiệu KIA mang BKS: 90A – 071.25 do tài xế Lê Xuân Hùng (sinh năm1984, quê tại Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam) điều khiển, di chuyển với tốc độ cao hướng từ Giáp Bát – Trường Chinh.

Khi đến khu vực nút giao ngã tư Giải phóng – Trường Chinh đã vượt đèn đỏ. Phát hiện vi phạm, Trung úy Vũ Văn Quang (cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 4 – Công an thành phố Hà Nội) cùng tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe.

1149 csgt ha noi bi o to keo le duoi duong 1594179653583
Phần lưng áo Trung uý Vũ Văn Quang rách toạch vì bị kéo lê trên đường.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, tài xế Lê Xuân Hùng tiếp tục điều khiển xe ô tô di chuyển. Trong quá trình di chuyển, xe ô tô được cho là đã tông chiến sĩ cảnh sát ngã xuống đường, kéo lê dưới gầm hàng chục mét.

Theo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, chiếc xe ô tô này đã kéo lê Trung úy Vũ Văn Quang tới 27m khiến Trung úy Quang bị thương nặng. Chiếc xe chỉ dừng khi người dân cùng lực lượng chức năng tìm cách ngăn chặn lại.

Trung úy Quang được người dân đưa vào vệ đường trong tình trạng quần áo bị bào dưới mặt đường rách hết vai áo…

Hiện Trung úy Quang đang được đưa đi cấp cứu, tài xế và phương tiện vi phạm đã được tạm giữ và điều tra xử lý theo quy định.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này