Đột nhập nhà dân, phá két sắt, 2 đối tượng bị tạm giữ hình sự

08:07 | 15/06/2020
(LĐTĐ) Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Đỗ Tiến Dũng (sinh năm 2000, trú tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên) và Trần Đình Thiện (sinh năm 2003, trú tại xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
dot nhap nha dan pha ket sat 2 doi tuong bi tam giu hinh su Những trường hợp không được bảo lãnh xe vi phạm đang bị tạm giữ
dot nhap nha dan pha ket sat 2 doi tuong bi tam giu hinh su Vụ đốt pháo ở đám cưới: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự người đàn ông 40 tuổi
dot nhap nha dan pha ket sat 2 doi tuong bi tam giu hinh su Hà Nội: Tạm giữ hình sự đối tượng hành hung công nhân môi trường đô thị
dot nhap nha dan pha ket sat 2 doi tuong bi tam giu hinh su
Hai đối tượng Dũng và Thiện. (Ảnh do Cơ quan công an cung cấp)

Trước đó, ngày 8/6/2020, Công an xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa nhận được đơn trình báo của một người dân trú tại xã Kim Đường về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập vào nhà phá két sắt và lấy trộm 68 triệu đồng và 1,2 cây vàng, cùng một số trang sức bằng vàng khác.

Nhận được tin tố giác của người dân, Công an xã Kim Đường đã báo cáo lên Công an huyện Ứng Hòa phối hợp điều tra, xác minh. Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Ứng Hòa đã xác định được đối tượng gây án là Đỗ Tiến Dũng và Trần Đình Thiện.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ứng Hòa và Công an xã Kim Đường đã bắt giữ được Dũng và Thiện. Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Ứng Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này