Tuyển Việt Nam giữ nguyên thứ hạng 94 trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 6

15:09 | 12/06/2020
(LĐTĐ) Theo bảng xếp hạng tháng 6/2020 mới được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) công bố, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên thứ hạng 94 thế giới. Đây là kết quả không bất ngờ, bởi trong thời gian vừa qua, các hoạt động thi đấu đội tuyển đều bị tạm ngừng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
tuyen viet nam giu nguyen thu hang 94 tren bang xep hang fifa thang 6 Tuyển Việt Nam có thể nhất bảng G vòng loại World Cup sớm 1 vòng đấu
tuyen viet nam giu nguyen thu hang 94 tren bang xep hang fifa thang 6 Văn Lâm có nguy cơ mất suất bắt chính ở đội tuyển Việt Nam
tuyen viet nam giu nguyen thu hang 94 tren bang xep hang fifa thang 6 Bảng xếp hạng FIFA tháng 4: Tuyển Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á

Giống như bảng xếp hạng được FIFA công bố gần đây nhất vào tháng 4/2020, thứ hạng của các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA đều không có sự xáo trộn nào, điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đã khiến cho các hoạt động thi đấu, đá giao hữu của đội tuyển không thể diễn ra.

tuyen viet nam giu nguyen thu hang 94 tren bang xep hang fifa thang 6
Tuyển Việt Nam giữ nguyên hạng 94 thế giới trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2020. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên thứ hạng 94 thế giới, 14 châu Á và số 1 khu vực Đông Nam Á với 1.258 điểm. Đứng ở vị trí thứ 2 khu vực Đông Nam Á là Thái Lan (hạng 113 thế giới) với 1.178 điểm, tiếp theo là Philippines (hạng 124 thế giới) với 1.136 điểm, Myanmar (hạng 136), Malaysia (hạng 154),…

Vị trí số 1 châu Á vẫn thuộc về Nhật Bản với 1.500 điểm (hạng 28 thế giới), tiếp theo là Iran (1.489 điểm), Hàn Quốc (1.464 điểm), Australia (157điểm), Qatar (1.396 điểm). Đối thủ của chúng ta tại vòng loại World Cup 2022 là UAE đang xếp hạng 71 thế giới với 1.334 điểm.

Trong top 10 thế giới, thứ hạng của các đội tuyển vẫn giữ nguyên. Cụ thể, Bỉ vẫn giữ vững vị trí số 1 với 1.765 điểm, tiếp theo lần lượt là Pháp (1.733 điểm), Brazil (1.712 điểm), Anh (1.661 điểm) và Uruguay (1.645 điểm).

Căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19, FIFA sẽ tái khởi động các hoạt động thi đấu bóng đá quốc tế vào tháng 10 tới. Do vậy, từ nay cho đến hết tháng 9, bảng xếp hạng FIFA của các đội tuyển hầu như sẽ không có sự thay đổi nào.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này