Bệnh viện K có tân giám đốc

12:20 | 10/06/2020
(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện K cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện K.
benh vien k co tan giam doc "Chuyến xe yêu thương" Bệnh viện K: Mang Tết đến gần với người bệnh ung thư
benh vien k co tan giam doc Đậm chất nhân văn qua triển lãm "Em không sợ - Sức mạnh siêu chiến binh"
benh vien k co tan giam doc Qua đường trái luật: Nguy hiểm từ thói quen xấu
benh vien k co tan giam doc
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng (thứ 2 từ phải sang) tại buổi công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện K.

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định số 2368/QĐ-BYT ngày 5/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện K cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng hiện đang là Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện K.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng. Thứ trưởng cũng mong muốn và tin tưởng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công tác lãnh đạo, quản lý, góp phần đưa Bệnh viện K phát triển bền vững xứng đáng là Bệnh viện đầu ngành ung bướu, trong tương lai trở thành Trung tâm ung bướu hàng đầu khu vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Giám đốc Bệnh viện K, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng bày tỏ, đây là niềm vinh dự lớn lao nhưng cũng là trọng trách, trách nhiệm mà Bộ Y tế tin tưởng giao phó. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng cũng chia sẻ về những thành tựu mà Bệnh viện K đạt được trong thời gian qua.

Tân Giám đốc Bệnh viện K mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa từ Đảng ủy, Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện K và đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, các Bộ, Ngành liên quan.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, sinh năm 1972 tại Bắc Ninh, là bác sĩ nội trú khóa 22 (1998-2001); được Trường Đại học Y Hà Nội công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2015; Phó Trưởng Bộ môn Ung thư (Trường Đại học Y Hà Nội); Trưởng Khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội).

M.K

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này