Liên đoàn Lao động Nam Từ Liêm:

Biểu dương 101 cá nhân, 30 tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

08:23 | 30/05/2020
(LĐTĐ) Ngày 29/5, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Nam Từ Liêm lần thứ II (2015-2020).
bieu duong 101 ca nhan 30 tap the dien hinh tien tien giai doan 2015 2020 Biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015 - 2020
bieu duong 101 ca nhan 30 tap the dien hinh tien tien giai doan 2015 2020 Urenco Hà Nội biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
bieu duong 101 ca nhan 30 tap the dien hinh tien tien giai doan 2015 2020 Sẽ biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Tổ chức nhiều đợt thi đua cao điểm

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, các đồng chí lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cùng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiến của các công đoàn cơ sở trực thuộc quận.

Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, của Quận uỷ Nam Từ Liêm, sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quận, ngay từ năm 2015, Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động quận giai đoạn (2015-2020) với mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện cụ thể.

bieu duong 101 ca nhan 30 tap the dien hinh tien tien giai doan 2015 2020
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các phong trào thi đua trọng tâm của công nhân, viên chức, lao động như "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ", "Xanh - Sạch - Đẹp", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"...

Các phong trào thi đua này được tổ chức gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng khác trong hệ thống chính trị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị, của quận, địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Trong 5 năm qua, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức các phong trào, các hội thi cấp quận và tham gia cấp Thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Đó là, đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ nhất, nhiệm kỳ (2015 - 2020), Đại hội Công đoàn quận lần thứ nhất, nhiệm kỳ (2015 - 2020), Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ (2018 - 2023), Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; chào mừng kỷ niệm 5 năm thành lập quận (01/4/2014 - 01/4/2019); chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020 - 2025)...

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã tổ chức thành công Hội thi nghề giỏi trong công nhân, viên chức, lao động quận lần thứ nhất và thứ hai năm 2018, 2019. Đây là hoạt động mà ít Liên đoàn Lao động quận, huyện, ngành của thành phố tổ chức, đã tạo được sự lan tỏa, tạo không khí lao động phấn khởi, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia với 35 lượt đơn vị với 115 thí sinh tham gia. Liên đoàn Lao động quận đã trao 8 giải Nhất, 12 giải Nhì, 15 giải Ba, 21 giải khuyến khích cho 4 nghề hàn điện, hàn CO2, điện công nghiệp, công nghệ thông tin.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động quận duy trì, tổ chức tốt việc biểu dương, khen thưởng công nhân giỏi; sáng kiến, sáng tạo; các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp quận.

Trong 5 năm qua đã có 149 công nhân giỏi được biểu dương cấp quận, 10 công nhân giỏi cấp Thành phố; 26 sáng kiến, sáng tạo làm lợi hàng trăm tỷ đồng, được biểu dương cấp quận và 02 sáng kiến được Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương, khen thưởng.

Tăng cường đổi mới, sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

Các phong trào thi đua đã tạo động lực rất lớn để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động, tăng cường đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống chính trị của quận đã vào cuộc tích cực, đẩy mạnh sự phát triển toàn diện của quận.

Qua 5 năm xây dựng và trưởng thành, quận Nam Từ Liêm đã có diện mạo mới, tốc độ đô thị hóa rất cao, nhiều tòa nhà cao tầng, công trình kiến trúc hiện đại được xây dựng; nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng của nhà nước, thành phố đã được diễn ra an toàn, đảm bảo an ninh trật tự.

bieu duong 101 ca nhan 30 tap the dien hinh tien tien giai doan 2015 2020
DDồng chí Lê Thị Kim Điệp- Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động giai đoạn 2020 - 2025.

Trong các phong trào thi đua của Công đoàn khối các cơ quan hành chính, sự nghiệp phải kể đến những tập thể tiêu biểu như Công đoàn cơ quan Dân Đảng quận, Công đoàn cơ quan Hành chính quận, Công đoàn Bảo hiểm xã hội, Công đoàn Chi cục thuế quận, Công đoàn cơ sở cai nghiện ma túy số 5, Công đoàn phường Cầu Diễn...

Đặc biệt, năm học 2018 - 2019, lần đầu tiên Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xét tặng giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" cho 12 cán bộ, giáo viên đạt giải cấp quận: Mức 1 có 5 đồng chí, mức 2 có 4 đồng chí, mức 3 có 3 đồng chí và 3 đồng chí được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xét khen thưởng cấp Thành phố. Trong 5 năm qua, đã có 2.365 sáng kiến kinh nghiệm cấp quận; trên 60 sáng kiến kinh nghiệm cấp Thành phố.

Trong đó có sự đóng góp lớn từ Công đoàn trường Tiểu học Nam Từ Liêm, Công đoàn trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Công đoàn trường Trung học cơ sở Tây Mỗ, Công đoàn trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm...

bieu duong 101 ca nhan 30 tap the dien hinh tien tien giai doan 2015 2020
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và quận Nam Từ Liêm chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân, tập thể gương điển hình tiên tiến.

Ngoài khối hành chính sự nghiệp và khối giáo dục, không thể phủ nhận các phong trào thi đua cũng được Công đoàn phối hợp cùng với doanh nghiệp tập trung triển khai thực hiện đúng trọng tâm trọng điểm, huy động mọi nguồn lực về tài chính, nhân lực, vật lực. Qua đó, nâng cao hiệu quả làm việc, sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, cải tiến máy móc, thiết bị trong các nhà xưởng, trên các công trường, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, không ngừng cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc của cán bộ công nhân lao động, nhất là những người sản xuất trực tiếp.

Những tấm gương tiêu biểu đó là: Công đoàn Công ty Cổ phần tập đoàn CEO, Công đoàn khách sạn JW Marriott Hà Nội, Công đoàn Công ty Cổ phần Fecon, Công đoàn Công ty TNHH SPI Việt Nam, Công đoàn Công ty Cổ phần Thú y Xanh...

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Điệp- Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động giai đoạn 2020 - 2025 với các nội dung trọng tâm cụ thể hóa phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"; đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương và đánh giá cao các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động quận giai đoạn 2015 - 2020.

Phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, đã khẳng định rõ vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn quận trong phong trào thi đua yêu nước của toàn quận; tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập. Các phong trào này đã được các cấp Công đoàn từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức, đã khơi dậy tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động, rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp.

Các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận, thành phố; tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh.

Trong thời gian tới, để hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh các cấp công đoàn quận tăng cường đẩy mạnh thi đua, đoàn kết lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó, đổi mới sáng tạo trong hoạt động công đoàn và những nội dung chuyên đề phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Dịp này, Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã biểu dương 101 cá nhân, 30 tập thể gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và công bố 2 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến đi dự Hội nghị biểu dương của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này