Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

12:50 | 28/05/2020
(LĐTĐ) Sau 2 ngày (ngày 26-27/5) làm việc nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
dai hoi dang bo co quan thanh doan ha no i nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep Hà Nội tiếp nhận 24 trạm quan trắc không khí tự động
dai hoi dang bo co quan thanh doan ha no i nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep Người dân thấp thỏm sống trong khu nhà cổ "chờ sập" giữa Thủ đô

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”, Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX; Quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đoàn, Thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn đã phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch công tác theo từng tháng, năm nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

dai hoi dang bo co quan thanh doan ha no i nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Thành đoàn nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả được tổ chức như: Chương trình sinh hoạt truyền thống chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng đồng loạt tại 5 “địa chỉ đỏ” gồm: 5D Hàm Long, 48 Hàng Ngang, Nhà lưu niệm 90 Thợ Nhuộm, Nhà tù Hoả Lò (Hoàn Kiếm) và Nhà thờ Bác Hồ (Hà Đông).

Hình thức, nội dung các hoạt động Đoàn có nhiều đổi mới, thể hiện tính chuyên nghiệp và lan tỏa, gây được tiếng vang lớn, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận xã hội và có tác động tích cực đối với thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô.

Các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”... được Đoàn các trường tích cực đẩy mạnh triển khai trở thành những phong trào tiêu biểu, thu hút, khuyến khích động viên sinh viên tham gia hướng ứng… Với thế mạnh của đoàn viên, sinh viên khối trường, Chi bộ Ban Thanh niên trường học đã chỉ đạo, tham mưu thực hiện các hoạt động Đoàn khối đại học, cao đẳng. Trong đó, những hoạt động tình nguyện luôn được các trường triển khai bài bản, khoa học với số lượng đông đảo sinh viên tham gia.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ cơ quan Thành đoàn; Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất; Khai thác hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực của xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; Chăm lo, đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức vững về chính trị, tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, khỏe về thể chất, đẹp về văn hóa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Các chỉ tiêu cơ bản gồm: Hàng năm 100% các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy, Ban Thường vụ Thành đoàn giao; 100% các phòng ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc; Chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm, chuyên đề; Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt”, “Người tốt việc tốt”; Hằng năm phấn đấu 100% cán bộ công chức viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Nguyễn Đức Thành biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Đức Thành cũng hoan nghênh tinh thần thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế của Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội.

dai hoi dang bo co quan thanh doan ha no i nhiem ky 2020 2025 thanh cong tot dep
Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Phát huy những thành quả đó, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn cần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện 5 nhiệm chủ yếu và 2 khâu đột phá của thành phố. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; xây dựng tập thể đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Chi bộ theo tinh thần Nghị quyết 03 của Đảng ủy khối.

Với tinh thần dân chủ, tập trung, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PV

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này