Tuyển Việt Nam có gặp Thái Lan ở vòng bảng AFF Cup 2020?

13:49 | 22/05/2020
(LĐTĐ) Tuyển Việt Nam và Thái Lan là hai đội sở hữu chiếc Cup vô địch trong 2 kỳ AFF Cup gần nhất, trong đó tuyển Việt Nam là nhà đương kim vô địch. Vì thế, tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1 và sẽ không gặp nhau ở vòng bảng AFF Cup 2020.
tuyen viet nam co gap thai lan o vong bang aff cup 2020 HLV Park Hang-seo lọt Top những người quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2020
tuyen viet nam co gap thai lan o vong bang aff cup 2020 Tuyển Việt Nam có thể sẽ mất một đối thủ đáng gờm tại AFF Cup 2020
tuyen viet nam co gap thai lan o vong bang aff cup 2020 Thầy Park sẽ dùng đội tuyển nào cho AFF Cup 2020?

Mặc dù đến thời điểm hiện tại, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vẫn chưa công bố cụ thể các nhóm hạt giống để phục vụ cho lễ bốc thăm chia bảng tại AFF Cup 2020 nhưng theo khẳng định từ AFF, AFF Cup 2020 sẽ tổ chức đúng như thời gian dự kiến, nghĩa là giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 23/11 đến 31/12/2020.

Bên cạnh đó, thể thức chia nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm chia bảng được giữ tương tự như AFF Cup 2018. Cụ thể, AFF Cup sẽ không cố định đội chủ nhà và sẽ lấy 10 đội bóng tham dự trong đó, 9 đội bóng mạnh nhất khu vực sẽ vào thẳng vòng chung kết, các đội thứ 10 và 11 sẽ phải đối đầu trực tiếp 2 lượt đi và về để chọn ra đại diện cuối cùng tham dự vòng chung kết.

10 đội bóng tham dự vòng chung kết sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt theo thể thức sân nhà, sân khách đan xen. Việc phân nhóm hạt giống sẽ dự vào thành tích của các đội trong 2 kỳ AFF Cup gần nhất.

tuyen viet nam co gap thai lan o vong bang aff cup 2020
Tuyển Việt Nam sẽ không nằm cùng bảng với Thái Lan tại AFF Cup 2020. Ảnh: Baochinhphu.vn

Căn cứ vào điều lệ giải, tuyển Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch nên được mặc định ở nhóm hạt giống số 1. Chúng ta sẽ xác định cái tên còn lại nằm ở nhóm hạt giống này.

Mặc dù Thái Lan dừng chân tại vòng bán kết AFF Cup 2018 nhưng lại vô địch tại kỳ AFF Cup 2016 nên sẽ có 20 điểm. Malaysia tuy là đương kim á quân nhưng tại AFF Cup 2016, đội bóng này bị loại ngay từ vòng bảng nên sẽ có số điểm dự kiến là 17 điểm.

Với Indonesia, đội bóng này bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2018 và đứng ở vị trí thứ 4 bảng B, còn tại AFF Cup 2016, Indonesia vào tới trận chung kết và giành ngôi á quân, như vậy Indonesia sẽ giành được số điểm dự kiến là 16 diểm. Chung quy lại, Thái Lan sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 1, Malaysia và Indonesia nhiều khả năng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2.

Như vậy, nhiều khả năng 2 nhóm hạt giống số 1 và số 2 tại AFF Cup 2020 sẽ giống với AFF Cup 2018. Tuy không phải gặp Thái Lan ở vòng bảng nhưng tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn tại AFF Cup 2020 so với mùa giải trước do các đội khó chơi như Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã quá hiểu lối chơi của tuyển Việt Nam thông qua vòng loại World Cup 2022.

Thêm nữa, vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 sẽ diễn ra gần nhau do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên áp lực dành cho huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ càng lớn hơn trước sự kỳ vọng cao của người hâm mộ, đó là muốn đội nhà vào tới vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và bảo vệ thành công chức vô địch tại AFF Cup 2020.

Theo một chiều hướng khác, do Thai League sẽ trở lại vào tháng 9/2020 và dự kiến kết thúc vào tháng 5/2021. Lịch trình này sẽ xung đội với AFF Cup 2020 nên khả năng cao là Thái Lan sẽ không có được đội hình mạnh nhất nên sẽ rất khó để giành chức vô địch lần thứ 6. Có thông tin cho rằng, Thái Lan đang tính đến việc cử đội U23 tham dự AFF Cup 2020.

Với Philippines, bóng đá nước này sẽ chỉ hoạt động trở lại vào tháng 12 tới. Điều đó đồng nghĩa với sự chuẩn bị của Philippines dành cho AFF Cup 2020 là rất khó khăn. Có nguồn tin cho rằng, Philippines sẽ không tham dự AFF Cup 2020. Như vậy, 2 đối thủ khó chịu và có sự chuẩn bị tương đối tốt và có thực lực để cản trở tuyển Việt Nam trong hành trình bảo vệ chức vô địch chính là Malaysia và Indonesia.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này