Đại diện Sở Y tế Hà Nội cho hay, trong 2 năm qua, dịch tay chân miệng có dấu hiệu lắng xuống nhưng không thể chủ quan, bởi diễn biến bệnh trong năm 2015 có dấu hiệu khó lường.Theo đó, tại 5 ổ dịch, có những ổ tới 6 trẻ mắc. Điều này cho thấy vi rút gây bệnh hiện đã lưu hành khá rộng rãi. Đáng lo ngại bệnh chưa có vắc xin phòng.
Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trong năm 2014 cả nước ghi nhận 80.685 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó 8 trường hợp tử vong (tỉnh Kiên Giang 2 trường hợp, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Bạc Liêu môi địa phương 1 trường hợp).
Tại Hà Nội ghi nhận 1.170 trường hợp mắc ở 26/30 quận, huyện. Số mắc giảm 58% so với cùng kỳ năm 2013; bệnh nhân phân bố tại 373/584 xã, phường của 30 quận, huyện; có đến 96,7% trường hợp mắc là trẻ dưới 5 tuổi, trẻ dưới 1 tuổi chiếm 21,3%, trẻ 1-4 tuổi là 75%. Dịch xuất hiện cả ở nội và ngoại thành với số mắc cao. Điều đáng nói, dịch bệnh xuất hiện chưa rõ chu kỳ.
Trước diễn biến khó lường của dịch, ngành y tế Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch bệnh này trong năm 2015 với mực tiêu khống chế số mắc tay chân miệng không vượt quá số mắc trung bình 5 năm giai đoạn 2010-2014 (dưới 28,1 trường hợp/100.000 dân). Đồng thời, Sở y tế đặt mục tiêu 100% ca bệnh/ổ dịch được điều tra xử lý trong vòng 48 giờ kể từ khi được phát hiện để kịp thời khống chế, khoanh vùng ổ dịch, tránh lây lan ra cộng đồng.
N. Huyền
Đường dẫn bài viết: https://laodongthudo.vn/ha-noi-xuat-hien-nhieu-o-dich-tay-chan-mieng-10850.html
In bài viết© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này